Giữa lùm xùm với FBI, bà Clinton bất ngờ được báo Anh ủng hộ

Tuy không phải hoàn hảo, nhưng theo tờ Thời báo Tài chính, trong thế giới hỗn loạn ngày nay, bà Clinton thể hiện năng lực xuất sắc hơn ông Trump, có thể đảm đương trọng trách lãnh đạo nước Mỹ, xây dựng tại trật tự thế giới.
Giữa lùm xùm với FBI, bà Clinton bất ngờ được báo Anh ủng hộ ảnh 1

Ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: AFP

Trong một bàibình luận đưa ra trên phiên bản tiếng Trung vào hôm nay (2/11), tờ Thời báo Tàichính (FT) của Anh cho rằng bầu cử Mỹ rất ít khi đứng trước lựa chọn khó khănvà rủi ro cao như hiện nay. Cuộc đấu giữa ứng cử viên đảng Dân chủ HillaryClinton và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đầy kịch tính. Vào thời khắccuối cùng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vội vàng quyết định điều tra các thưđiện tử mới có thể liên quan tới bà Clinton càng thể hiện rõ điều này. Tuynhiên, người ta không cần phải bàn cãi thêm về tầm quan trọng của cuộc bầu cử Tổngthống Mỹ năm 2016, cho dù là đối với nước Mỹ hay với toàn thế giới.

Theo FT, trật tựthế giới 70 năm qua đang rạn nứt, thậm chí có khả năng đổ vỡ. Đúng lúc này, nướcMỹ lại tiến hành thay đổi lãnh đạo, nhưng chỉ có một ứng cử viên được lựa chọn.Bà Clinton từng là Đệ nhất phu nhân, Thượng nghị sỹ New York và Ngoại trưởng Mỹ.Ông Trump chỉ thấy gièm pha, không phải là nhà ngoại giao. Ông Trump nói xấu cácđồng minh của Mỹ, đe dọa rút “ô hạt nhân” ở Đông Á, đứng ra bên lề Tổ chức BắcĐại Tây Dương (NATO) và phát động chiến tranh thương mại…

FT cho rằng so vớibất cứ cuộc tổng tuyển cử nào trong quá khứ, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay càngkhảo nghiệm tính chính thống của chế độ chính trị Mỹ, có ý nghĩa quan trọng vàlâu dài đối với trật tự thế giới. Bất chấp những khiếm khuyết của mình, bàClinton rõ ràng giỏi hơn ông Trump, người hay khoe khoang và gây bất hòa.

FT nhấn mạnh bàClinton đã thể hiện năng lực xuất sắc để trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầuvào Nhà Trắng. Vì thế, bà Clinton nhận được sự ủng hộ của FT.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.