Giữa lúc căng thẳng leo thang, Syria và Israel bất ngờ mở cửa khẩu Cao nguyên Golan

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Syria và Israel đã nhất trí mở cửa khẩu “điểm nóng” Quneitra trên Cao nguyên Golan.
Chú thích ảnh
Lực lượng Mũ nồi xanh tại cửa khẩu biên giới Quneitra trên Cao nguyên Golan giữa Israel và Syria. Ảnh: The Times of Israel

Ngày 12/10, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết Israel và Syria đã đạt được thỏa thuận mở cửa khẩu Quneitra trên Cao nguyên Golan để giúp lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ “ngăn chặn các hoạt động thù địch” ở khu vực này.

Phát biểu với báo giới, bà Haley nói: “Chúng tôi chờ đợi cả Israel và Syria dành cho cho các nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ sự tiếp cận cần thiết, cũng như đảm bảo an toàn cho họ. Chúng tôi đồng thời kêu gọi Syria thực thi những bước đi cần thiết để Lực lượng Giám sát rút quân của Liên hợp quốc (UNDOF) tại Cao nguyên Golan có thể triển khai một cách an toàn và hiệu quả, cũng như giám sát mà không bị cản trở”.

Động thái trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố Nhà nước Do Thái sẵn sàng mở cửa trở lại Quneitra, cửa khẩu biên giới chính thức duy nhất với Syria. Điều kiện để Tel Aviv và Damascus đi tới quyết định trên đó là việc các lực lượng Chính phủ Syria trong mấy tháng qua đã giành lại quyền kiểm soát hàng loạt khu vực ở miền Nam nước này từ tay quân nổi dậy và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đã trở lại khu vực chia cắt giữa Syria và Israel.

Trong khi đó, Phó Tư lệnh các lực lượng Nga tại Syria, Tướng Sergei Kuralenko, tuyên bố việc mở lại cửa khẩu biên giới Quneitra sắp tới “đã được dự báo nhờ các hành động đầy ý nghĩa của lực lượng vũ trang Cộng hòa Arab Syria với sự hỗ trợ của Lực lương Không gian vũ trụ Nga”.

Tháng 5/1974, Israel và Syria ký một thỏa thuận rút quân sau cuộc xung đột quân sự tại bán đảo Sinai và Cao nguyên Golan. Theo thỏa thuận này, một phần tỉnh Quneitra được trao trả cho Chính phủ Syria quản lý. Tuy nhiên, chính quyền Syria tại Quneitra đã bị vô hiệu hóa kể từ khu bùng phát làn sóng nổi dậy hồi năm 2011.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.