Giữa dịch COVID-19, Italy cho 10.000 sinh viên trường y tốt nghiệp sớm

Do thiếu nhân viên y tế nghiêm trọng trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), Italy đã cho phép 10.000 sinh viên y khoa tốt nghiệp sớm.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Brescia Poliambulanza ở vùng Lombardy, Italy ngày 17/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Đại học Italy, ông Gaetano Manfredi ngày 18/3 cho biết chính phủ nước này sẽ cho phép nhóm sinh viên y tốt nghiệp năm nay làm việc sớm hơn từ 8-9 tháng so với thời hạn tốt nghiệp, bỏ qua kỳ thi ra trường bắt buộc.

“Ngay lập tức sẽ có 10.000 bác sĩ bổ sung vào Hệ thống Y tế Quốc gia. Việc này sẽ giải quyết tình trạng thiếu hụt đội ngũ y tế mà quốc gia đang gặp phải”, Bộ trưởng Manfredi tuyên bố.

Vị quan chức nói thêm những sinh viên tốt nghiệp này sẽ được điều động tới các phòng khám đa khoa hoặc nhà riêng của những người lớn tuổi, từ đó cho phép các bác sĩ nhiều kinh nghiệm hơn tập trung tại các bệnh viện.

Trong ba tuần qua, có đến 1.135 bệnh nhân cầm chăm sóc y tế đặc biệt tại Lombardy – vùng bị dịch COVID-19 tác động nặng nề nhất Italy. Tuy nhiên, theo người đứng đầu phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Policlinico tại thành phố Milan – ông Giacomo Grasselli, vùng Lombardy chỉ có 800 giường chăm sóc đặc biệt. Giới chức đang lắp đặt hàng trăm giường chăm sóc đặc biệt mới tại trung tâm triển lãm Fiera Milano. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn cần bổ sung đội ngũ y tế và hệ thống máy thở. Ngày 17/3, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tuyên bố ông sẽ ủng hộ 11 triệu USD để giúp lắp đặt trang thiết bị cho trung tâm y tế mới.

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, tính đến sáng 19/3, nước này ghi nhận thêm 4.207 ca nhiễm SARS-CoV-2, số ca nhiễm tăng cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 35.713 trường hợp. Số ca tử vong do COVID-19 tăng lên 2.978 trường hợp (tăng 475 ca), có 4.025 ca hồi phục (tăng 1.084 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 14.363 ca nhập viện, 2.257 ca phải điều trị tích cực và 12.090 ca cách ly tại nhà.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.