Giữa đại dịch COVID-19, giới tỉ phú quốc tế kiếm thêm 5.000 tỉ USD

Ngày 6/4, tạp chí Forbes (Mỹ) đã công bố bản danh sách các tỉ phú trên thế giới, với người giàu nhất là Jeff Bezos – 177 tỉ USD, kế đến là Elon Musk, với 151 tỉ USD.
Chú thích ảnh
Số lượng tài sản của các tỉ phú thế giới tăng mạnh sau năm đại dịch 2020. Ảnh: Forbes

Điểm đáng chú ý đằng sau bản danh sách được công bố thường niên này chính là việc giới tỉ phú, siêu giàu đã tích tụ được nguồn tài sản cá nhân tăng mạnh, bất chấp tình cảnh kinh tế khó khăn, bết bát trên phạm vi toàn cầu do tác động của COVID-19.

Số lượng các nhân vật mới gia nhập câu lạc bộ tỉ phú, hoặc mới quay trở lại danh sách, đều tăng mạnh. Tính trên phạm vi toàn cầu, số lượng tỉ phú tăng 660 người, lên 2.755 tỉ phú, tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Trong số này có 493 người thuộc diện lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỉ phú thế giới.

Trong tám tỉ phú đứng đầu thế giới, có bảy “giàu hơn” so với trước thời điểm đại dịch bùng phát, với mốc thời điểm xác định giá trị tài sản về chứng khoán và tỉ giá quy đổi ngoại tệ là ngày 5/3 vừa qua. Mỹ là nước đứng đầu về số lượng, với 724 tỉ phú, kế đến là Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong và Macao) với 698 tỉ phú.

Tính tổng thể, các tỉ phú trên thế giới trong năm 2020 đã tích tụ thêm được một lượng tài sản trị giá gần 5.000 tỉ, từ mức 8.000 tỉ USD năm 2020 lên 13.100 tỉ USD năm 2021.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - WaPo

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.