Giữ 'tình cảm' với Nga, Phần Lan không gia nhập NATO

Tổng thống Phần Lan tuyên bố nước này không nên gia nhập NATO vì điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ với Nga.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö ngày 24/11 tuyên bố nước này không nên gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ với Nga.

Giữ 'tình cảm' với Nga, Phần Lan không gia nhập NATO ảnh 1

Ông Sauli Niinistö. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn báo "Bưu điện Washington" (Washington Post) của Mỹ, Tổng thống Sauli Niinisto nêu rõ: “Nếu Phần Lan gia nhập NATO, không có gì phải nghi ngờ rằng điều này sẽ gây thiệt hại cho quan hệ của chúng tôi (với Nga)”. Ông Niinisto nhấn mạnh hai nước có đường biên giới chung hơn 1.300 km, đây chính là vấn đề phức tạp và Phần Lan muốn giữ nguyên trạng như vậy.

Tổng thống Niinistö khẳng định rằng trong giai đoạn này, đất nước ông sẽ không gia nhập NATO bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine cũng như lời kêu gọi của các nhà chính trị trong nước.

Tuyên bố của Tổng thống Niinistö được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja cũng vừa lập luận rằng sẽ không có một chính đảng nào (ở Phần Lan) quan tâm đi theo con đường này (gia nhập NATO) và chỉ có những người bảo thủ mới tán thành gia nhập khối quân sự này nhưng họ lại không được cử tri ủng hộ.

Cùng với Phần Lan, nước láng giềng tại Bắc Âu của nước này là Thụy Điển cũng không "mặn mà" với việc gia nhập NATO. Cử tri hai nước này luôn nghi ngờ về những lợi ích của việc gia nhập NATO, cũng như lo ngại những khoản đóng góp khi tham gia vào một tổ chức quốc tế mới.

Phần Lan hưởng độc lập khỏi Nga vào năm 1917. Nước này giữ quan hệ thân cận với phương Tây về kinh tế và chính trị trong Chiến tranh Lạnh nhưng tránh đối đầu với Moskva. Cũng giống như Thụy Điển, Phần Lan chỉ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) từ năm 1995.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.