Giữ thành tích 12 năm liên tục không có tiếng pháo nổ đêm giao thừa

Sáng 20/12, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ra quân trấn áp tội phạm, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Chú thích ảnh
Lực lượng Công an Thái Bình tại lễ ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị, lực lượng Công an chủ động nắm, nhận diện đúng tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai các phương án, kế hoạch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ, đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm với các loại tội phạm, tiếp tục giữ vững thành tích 12 năm liên tục không có tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nhận định về tình hình an ninh trật tự dịp cuối năm, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây thường là thời điểm tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá; các loại tội phạm gia tăng, đặc biệt về ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ vũ khí vật liệu nổ…

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ban hành Mệnh lệnh chỉ đạo các lực lượng đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra cháy, nổ lớn, không để xảy ra đốt pháo và thả đèn trời trái phép, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Để đạt mục tiêu trên, Đại tá Phạm Mạnh Hùng đề nghị, các đơn vị trong lực lượng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhận diện đánh giá chính xác đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp làm giảm nguồn cầu về ma túy, giải quyết hiệu quả tình trạng thanh niên tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, đẩy mạnh kiểm tra vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Các đơn vị chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình, chế độ công tác, chủ động phòng, chống sai phạm, tiêu cực, lãnh phí, đảm bảo an toàn trong thi hành nhiệm vụ.

Năm 2024, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; nhạy bén, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công an tỉnh tập trung chỉ đạo tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; đánh mạnh, đánh trúng, điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài và nhiều vụ án về kinh tế, tham nhũng...

Tin, ảnh: Thế Duyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.