Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chợ hoa xuân phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chợ hoa cổ nhất Thủ đô thu hút đông người dân, du khách tới tham quan, mua sắm.
Chợ hoa xuân Hàng Lược được hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20 là một trong những chợ hoa lâu đời nhất họp trên các phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã... tạo không gian chợ Tết nhộn nhịp, mở mỗi năm một lần vào những ngày cuối tháng Chạp. Chợ phục vụ người dân các mặt hàng như đồ trang trí, các loại hoa, cây cảnh…
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, phố Hàng Lược lại tấp nập người đi chơi, mua sắm Tết, mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Hà Nội.
Hình ảnh hợ hoa xuân Hàng Lược những ngày giáp Tết:
Người dân và du khách tấp nập dạo chợ hoa xuân Hàng Lược mua sắm những ngày giáp Tết. Ngắm và mua được một cành đào là sở thích của nhiều người dân Hà Nội.
Cành đào nhỏ để cắm bàn thờ được nhiều người lựa chọn, dao động khoảng 80.000 - 140.000 đồng/cành.Ngoài đào, quất… chợ bày bán đủ các loài hoa.Nhiều bạn trẻ dạo chơi chợ để lưu lại những hình ảnh đẹp nhân dịp Tết đến Xuân về. Các loại hoa, cây cảnh bán tại chợ chủ yếu là cây nhỏ, có thế đẹp.
Nhiều gia đình tìm mua các vật dụng trang trí ngày Tết.Đa dạng màu sắc các sản phẩm trang trí ngày Tết tại phố Hàng Mã. Bao lì xì năm Ất Tỵ với nhiều mẫu mã đẹp mắt. Một góc chợ hoa xuân Hàng Lược. Các quầy hàng kinh doanh đồ cổ không thể thiếu ở chợ hoa xuân Hàng Lược.
Du khách nước ngoài thích thú với cung đường tham quan chợ hoa xuân Hàng Lược.Không khí mua sắm nhộn nhịp tại chợ hoa xuân Hàng Lược.
Ngày 22/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 20/10, Học viện Hàng không Victoria (VIAA) tổ chức lễ tốt nghiệp tiếp viên hàng không khóa 209–210, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của các học viên.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.
Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, trang thiết bị và nhân lực từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.
Trưa 21/10, sân bay Gia Lâm tổ chức tiếp nhận 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ Cần Thơ ra Hà Nội. Toàn bộ mẫu sinh phẩm được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN, nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.