Giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer

Ngày 26/12, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Chú thích ảnh
Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.

Đại hội thống nhất suy cử 45 thành viên tham gia Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hòa thượng Danh Đổng tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, ông Mai Hoàng Khởi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Hội khi thể hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết của sư sãi và đồng bào Khmer; chăm lo việc tu học, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang mong muốn, các vị trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục vận động, tuyên truyền sư sãi, đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đồng thời, phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Với chủ đề Đại hội là "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát tôn chỉ, mục đích của Hội, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết; hướng dẫn đồng bào Khmer tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, Hội phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp, tăng cường giao lưu, đối ngoại nhân dân để quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, trong đó có dân tộc Khmer…

Chú thích ảnh
Tỉnh ủy Kiên Giang tặng bức trướng cho Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và các chùa trên địa bàn tỉnh luôn hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận và địa phương phát động, phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Song song đó, Hội rất tích cực và đóng góp hiệu quả trong công tác xã hội. Hội tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", ủng hộ Chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo, học sinh khó khăn... với tổng giá trị trên 76 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, giáo dục đồng bào Phật giáo Nam tông Khmer, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội luôn động viên các vị sư sãi, achar, đồng bào Khmer thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: Sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở xóm ấp, tích cực bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Đại hội, lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.