Giông lốc đột ngột làm hư hỏng trên 700 ngôi nhà tại Lào Cai

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trận giông lốc đột ngột với cường độ mạnh xảy ra vào trưa ngày 23/8 tại Lào Cai đã khiến một người bị thương, hư hỏng hơn 700 ngôi nhà, hư hại hàng trăm ha hoa màu.
Giông lốc đột ngột làm hư hỏng trên 700 ngôi nhà tại Lào Cai ảnh 1

Hàng trăm cây xanh trong thành phố Lào Cai bị bật gốc, gẫy cành do giông lốc.

Tổng thiệt hại ước tính trên 7 tỷ đồng, trong đó thành phố Lào Cai, huyện Mường Khương và Bảo Thắng là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Giông lốc đã khiến 754 nhà dân bị thiệt hại (trong đó 742 nhà bị tốc mái, 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 9 nhà bị sạt lở đất gây ảnh hưởng), tập trung chủ yếu tại thành phố Lào Cai và các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa.

Có 10 trường học bị tốc mái, hư hỏng một số thiết bị (gồm huyện Mường Khương 5 trường, thành phố Lào Cai 1 trường, huyện Bảo Yên 1 trường, huyện Văn Bàn 3 trường); 2 trụ sở cơ quan tại huyện Mường Khương bị tốc mái; 4 nhà văn hóa bị ảnh hưởng (huyện Mường Khương 1, huyện Bảo Yên 1, huyện Văn Bàn 2), 9 cột điện bị gãy đổ  tại huyện Bảo Yên và Văn Bàn.

Mưa giông cũng đã  làm thiệt hại 40,5 ha lúa tại huyện Mường Khương, Sa Pa, Bảo Thắng; gãy, đổ 37 ha ngô tại huyện Bảo Yên và 19,15 ha chuối tại huyện Mường Khương (thiệt hại trên 70%).

Người bị thương là ông Phàm Thành Quyên, xã Nậm Cang, huyện Sa Pa (Lào Cai) do ngói rơi vào đầu, hiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.

Theo dự báo của Đài Thủy văn tỉnh Lào Cai, đợt mưa này kéo dài từ 2 - 3 ngày, tập trung chủ yếu từ đêm 23 đến ngày 25/8. Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo và di chuyển những nhà ở có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi sạt lở lũ ống đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ giúp người dân sơ tán và ứng phó với mọi tình huống do thiên tai gây ra...

Tin, ảnh: Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.