Giới trẻ tìm kiếm tin tức từ người nổi tiếng trên MXH thay vì báo chí truyền thống

Một báo cáo thăm dò của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters mới đây đã chỉ ra cách mà các phương tiện truyền thông đang phải cạnh tranh với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý của độc giả trẻ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của mạng xã hội TikTok trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nghiên cứu của Viện Reuters, vượt qua các nhà báo, những người nổi tiếng và những người có sức ảnh hưởng (gọi là influencer) trên nền tảng TikTok đang trở thành nguồn tin tức chính của giới trẻ.

Nghiên cứu được thực hiện với 94.000 người thuộc 46 quốc gia. Kết quả cho thấy có tới 55% người dùng TikTok và Snapchat, cũng như 52% người dùng Instagram, đọc tin tức từ các cá nhân thay vì các phương tiện truyền thông chính thống. Trong khi đó, các phóng viên, nhà báo lại gặp khó khăn trong việc thu hút sự quan tâm của giới trẻ tại các nền tảng trên.

"Báo chí truyền thống giờ đây phải đối mặt với sự chuyển đổi liên tục của kỹ thuật số, trong bối cảnh các thế hệ mới ít quan tâm đến những tin tức truyền thống định hướng từ xưa đến thói quen, sở thích, giá trị của thế hệ cũ”, Giám đốc Viện Reuters Rasmus Kleis Nielsen cho hay.

Nghiên cứu còn nêu ra ví dụ những nhân vật như Matt Welland, một người làm sáng tạo nội dung trên TikTok với 2,8 triệu người đăng ký, có khả năng bàn luận về các vấn đề thời sự và cuộc sống hàng ngày. Định nghĩa "tin tức" đã mở rộng đối với giới trẻ, bao gồm nhiều chủ đề từ chính trị đến thể thao, giải trí, văn hóa và công nghệ.

Mặc dù giữa muôn vàn các nền tảng xã hội, Facebook vẫn là nguồn tin tức thống trị trên toàn cầu nhưng mức độ ảnh hưởng của nó đã giảm khi chỉ có 28% người dùng tin tưởng vào nó, thay vì tỷ lệ 42% vào năm 2016. Sở thích của người dùng trẻ đối với các nền tảng chia sẻ video như TikTok và YouTube góp phần khiến cho xu hướng của Facebook sụt giảm.

Theo nghiên cứu, phạm vi tiếp cận của TikTok đối với những người trong độ tuổi 18-24 là 44%, với 20% trong số họ dùng TikTok để tiếp nhận tin tức.

Các hãng tin truyền thống phải đối mặt với một thách thức đáng kể khi số lượng người dùng truy cập trực tiếp vào trang web của họ tiếp tục giảm, với tỷ lệ 22%, giảm 10% kể từ năm 2018. Thay vào đó, người dùng ngày càng phụ thuộc vào các đường link mạng xã hội để xem tin tức.

Báo cáo cũng tiết lộ mặc dù thế hệ độc giả mới nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc khai thác tin tức dựa trên thuật toán trên các nền tảng xã hội, khi chỉ có 30% coi đây là nguồn tốt để có được những thông tin cân bằng, nhưng cũng chỉ có 27% coi các nhà báo là “đáng tin cậy”.

Các công ty truyền thông phụ thuộc vào người đăng ký để xem tin và doanh thu quảng cáo đang phải đối mặt với những thách thức, vì có tới 39% người đăng ký đã hủy hoặc cân nhắc lại việc có tiếp tục đăng ký trả tiền đọc tin hay không. Tỷ lệ những người trả tiền để đọc tin trên 20 quốc gia được khảo sát duy trì ổn định ở mức 17%.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...