Giới trẻ Mỹ phản đối chính sách nhập cư của ông Trump

Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ tin tưởng rằng giới trẻ Mỹ "hoàn toàn phản đối" chính sách cứng rắn của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump trong vấn đề nhập cư và phần lớn người dân Mỹ đều chia sẻ lập trường này.
Giới trẻ Mỹ phản đối chính sách nhập cư của ông Trump ảnh 1

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chiến dịch tranh cử tại bang Arizona ngày 31/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phỏng vấn được kênh truyền hình CNN ghi hình trước khi lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Hàng Châu (Trung Quốc) và phát sóng vào ngày 4/9, Tổng thống Obama cho biết ông có cảm giác chắc chắn rằng ông trùm bất động sản 70 tuổi sẽ không thể kế nhiệm ông để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ vào tháng 1/2017. Ông Obama nhấn mạnh "nếu bạn nói chuyện với những người trẻ tuổi, thế hệ tiếp theo của nước Mỹ, họ sẽ hoàn toàn bác bỏ con đường" mà ông Trump đã lựa chọn.Trước đó, trong bài phát biểu tại Phoenix, bang Arizona hôm 31/8, ông Trump tuyên bố nếu đánh bại đối thủ của đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/11 tới, ông sẽ có hàng loạt biện pháp cứng rắn trong vấn đề nhập cư, trong đó loại bỏ mọi khả năng cấp quyền công dân cho những người nhập cư sinh sống trái phép tại Mỹ, mà phần lớn là người Mexico.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.