Giới thiệu vẻ đẹp về mảnh đất, con người Long An qua ảnh

Sáng 30/6, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An tổ chức trao giải cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi” lần thứ 37 năm 2025.
Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm. 

Theo Ban Tổ chức, hàng chục năm qua, mặc dù còn khó khăn nhưng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An vẫn luôn duy trì cuộc thi, tạo sân chơi cho các tay máy, những người đam mê nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh, người có tình yêu đặc biệt với quê hương Long An.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh cho biết, Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên, nơi hội tụ những tâm hồn yêu nghệ thuật, những trái tim luôn nặng lòng với mảnh đất Long An.

Chú thích ảnh
Tác phẩm “Sản phẩm mới” của tác giả Chánh Thi đạt giải Nhất. 

Trải qua 37 năm hình thành và phát triển, triển lãm không chỉ là sân chơi để các nghệ sĩ nhiếp ảnh thể hiện tài năng, niềm đam mê mà còn là kênh giới thiệu, quảng bá hình ảnh Long An đến công chúng trong và ngoài tỉnh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một khoảnh khắc được lưu giữ, thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa và sự phát triển của quê hương.

Tuy nhiên, cuộc thi cũng còn một số hạn chế như: Nội dung ảnh dự thi chưa đa dạng, chưa có nhiều sáng tạo, nhiều tác giả sử dụng ảnh cũ. Đặc biệt, là địa phương phát triển công nghiệp nhất Đồng bằng sông Cửu Long nhưng cuộc thi rất yếu và thiếu về lĩnh vực công nghiệp...

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Chánh Thi với tác phẩm “Sản phẩm mới”. 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lành cho biết, thời gian tới, sau khi sáp nhập tỉnh, hy vọng với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, Hội sẽ mở những lớp sáng tác để nâng cao tay nghề cho đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi” lần thứ 37 năm 2025 chọn được 60 tác phẩm từ 194 tác phẩm dự thi để triển lãm tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An. Ban tổ chức trao 1 giải Nhất cho tác giả Chánh Thi với tác phẩm “Sản phẩm mới”;  đồng thời trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải. 
Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.