Giới thiệu tiềm năng phát triển, văn hóa, du lịch và con người Hải Dương

Ngày 17/6, Đoàn đại biểu quốc tế và Bộ Ngoại giao đến thăm, giao lưu tại tỉnh Hải Dương.
Chú thích ảnh
Các đại sứ trải nghiệm tại vườn vải xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà. 

Đây là dịp để Hải Dương quảng bá, giới thiệu nét văn hóa, tiềm năng du lịch và con người với bạn bè quốc tế; đồng thời mời gọi các nhà đầu tư quốc tế đến đầu tư tại tỉnh.

Trong thời gian một ngày, các Đại sứ, Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN, Đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế... đã đến thăm Trường mầm non xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà; thăm cây vải tổ, vườn vải huyện Thanh Hà và cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Rồng Vàng tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương.

Tại Trường Mầm non xã Thanh Khê, các Đại sứ đã trao tặng 35 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng trường một số vật dụng sinh hoạt, tủ đựng đồ chơi trẻ em, 11 thùng sữa tươi (tổng trị giá 50 triệu đồng).

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan cây vải tổ thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Tại huyện Thanh Hà, Đoàn đã đến thăm cây vải tổ, Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu Ameii, vườn vải tại xã Thanh Sơn.

Các đại biểu đã thưởng thức nhiều tiết mục rối nước đặc sắc gồm: Tễu giáo đầu, Rồng đốt lá đề, Sự tích Hồ Gươm, Hội xuống đồng, quần nơm úp cá, câu ếch, quay tơ dệt lụa, vũ hội quần long... do các nghệ nhân của phường múa rối nước xã Thanh Hải biểu diễn.

Thông qua những trải nghiệm thực tế tại tỉnh Hải Dương, bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa, con người, đặc sản ẩm thực, nghề truyền thống và các loại hình nghệ thuật đặc sắc của xứ Đông.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.