Giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết

Tối 2/2, tại Khu Văn hóa hồ nước ngọt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức Khai mạc sự kiện “Hồ Nước Ngọt - Hội Xuân Giáp Thìn năm 2024”. Đây là hoạt động đầu tiên của Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt sau nhiều năm ngưng các hoạt động vui chơi giải trí.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Xuân Giáp Thìn ở Sóc Trăng.

Dự lễ khai mạc có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng Trần Minh Lý thông tin, Hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 diễn ra từ 2/2 - 14/2/2024 (tức ngày 23/12 âm lịch đến hết mùng 5 Tết) với các hoạt động như khu phố Ông Đồ xin chữ ngày Tết, thả đèn nước, chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật, thả đèn hoa đăng ước nguyện đầu năm, trưng bày linh vật Rồng, trang trí mâm quả, bánh tét, bánh trưng ngày Tết…

Chú thích ảnh
Chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật tại Hội Xuân Giáp Thìn ở Sóc Trăng.

Sự kiện “Hồ Nước Ngọt - Hội Xuân Giáp Thìn năm 2024” nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân và giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của dân tộc Việt Nam nói chung và địa phương nói riêng; qua đó thu hút du khách đến tham quan Sóc Trăng, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Ông Trần Văn Hòa, người dân xã Long Đức, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cho biết, Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt là một trong những địa danh nổi tiếng trong và ngoài tỉnh gắn liền với đời sống tinh thần của người dân của tỉnh Sóc Trăng. Sau hơn 3 năm Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt tạm ngừng các hoạt động giải trí, văn nghệ (do ảnh hưởng của dịch COVID-19), đến nay đã đưa vào hoạt động trở lại, ông cảm thấy rất vui và phấn khởi.

Chú thích ảnh
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Hội Xuân Giáp Thìn ở Sóc Trăng.

Với các hoạt động văn hóa hấp dẫn, Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt với các hoạt động văn hóa diễn ra ở đây hứa hẹn tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.