Giới thiệu hơn 500 sản phẩm OCOP cho dịp Tết

Tối 30/1, tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội sản phẩm Quảng Trị - Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề: “Du xuân sắm Tết - Tự hào hàng Quảng Trị”.
Chú thích ảnh
Ngày hội quy tụ 40 gian hàng với gần 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia, giới thiệu trên 500 sản phẩm.

Ngày hội quy tụ 40 gian hàng với gần 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia, giới thiệu trên 500 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống như cà phê Khe Sanh, gạo hữu cơ, cao dược liệu, tinh dầu thiên nhiên, tiêu Vĩnh Linh, tiêu Cùa, nước mắm truyền thống, các loại hải sản khô, tẩm ướp, miến dong...

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị Trần Phi Tường cho biết, ngày hội được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, tạo điều kiện cho người tiêu dùng được tiếp cận, sử dụng sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu; góp phần lan tỏa và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngày hội là điểm đến hấp dẫn để người dân địa phương, du khách tới tham quan, mua sắm, kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết; qua đó thúc đẩy sản xuất, gắn kết giữa nhà sản xuất – nhà phân phối – người tiêu dùng.

Các hoạt động chính của ngày hội gồm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm; kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối, kênh bán lẻ và người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; hoạt động trình diễn và trải nghiệm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu; giới thiệu không gian ẩm thực đặc sắc của tỉnh Quảng Trị gắn với quảng bá văn hóa và du lịch địa phương; không gian trưng bày hoa, cây cảnh, sản phẩm trang trí phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan, mua sắm tại các gian hàng.

Bên cạnh hình thức xúc tiến thương mại trực tiếp, ngày hội chú trọng triển khai hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Thông qua các phiên livestream, sản phẩm của doanh nghiệp được quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng, góp phần mở rộng kênh tiêu thụ, nâng cao hiệu quả truyền thông và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Điểm nhấn của Ngày hội sản phẩm Quảng Trị là việc khởi tạo mô hình Ngày hội Xuân kết hợp xúc tiến thương mại lần đầu tiên được triển khai tại tỉnh Quảng Trị. Mô hình này không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán mà còn tạo không gian lễ hội đầu năm gắn với quảng bá sản phẩm địa phương, góp phần đổi mới phương thức tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, phù hợp xu hướng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch trong giai đoạn mới.

Ngày hội diễn ra đến ngày 1/2.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.