Giới thiệu hơn 200 tác phẩm mỹ thuật xuất sắc của nghệ sĩ vùng Đông Nam Bộ

Ngày 6/8, tại Bảo tàng Bình Dương (thành phố Thủ Dầu Một) diễn ra lễ khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 29 năm 2024.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao giải thưởng cho những tác phẩm đoạt giải. 

Sự kiện do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức. Đây là hoạt động quan trọng của giới mỹ thuật, được các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam Bộ luân phiên đăng cai tổ chức nhằm phát huy tính sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, hội viên, cộng tác viên chuyên ngành mỹ thuật. Qua đó tạo điều kiện cho hoạt động mỹ thuật phát triển; đẩy mạnh phong trào mỹ thuật tại khu vực Đông Nam Bộ. 

Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương Ngô Phước Chánh cho biết: Sau một năm miệt mài sáng tạo nghệ thuật, giới mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ muốn được trình làng những tác phẩm xuất sắc tại triển lãm Mỹ thuật Khu vực VII (Đông Nam Bộ). Đây cũng là dịp để các họa sĩ, nghệ sĩ khu vực miền Đông Nam Bộ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao tính sáng tạo trong nghề nghiệp.

Các tác phẩm tại triển lãm phản ánh những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp, thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân tỉnh Bình Dương. Đây cũng là hoạt động tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024).

Chú thích ảnh
Khách tham quan Triển lãm.

Ban Tổ chức đã nhận được 303 tác phẩm đa dạng về nội dung, đề tài với nhiều chất liệu thể hiện khác nhau, do 202 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên, cộng tác viên ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh và Bình Dương sáng tác.

Ban Tổ chức đã giới thiệu đến công chúng 205 tác phẩm của 172 tác giả. Đây đều là những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; chuyển tải thông điệp mang tính xã hội, thời cuộc rõ nét. Các tác phẩm có sự mở rộng, phong phú về tư duy sáng tác, ngôn ngữ tạo hình với nhiều phong cách, sự đa dạng trong hình thức biểu đạt, kỹ thuật thể hiện tác phẩm; đa dạng chất liệu với những tìm tòi thể nghiệm mới. Riêng Bình Dương có 41 tác phẩm của 35 tác giả.

Chú thích ảnh
Triển lãm diễn ra từ ngày 6-16/8/2024. 

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao giải Triển lãm mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 29 năm 2024 cho các tác giả xuất sắc. Giải Nhất được trao cho tác giả Nguyễn Hoài Huyền Vũ với tác phẩm "Kén" (sắt – gỗ); giải Nhì thuộc về tác giả Phạm Thị Hồng Xuyến (Bình Dương) với tác phẩm "Chăm chỉ" (sơn dầu). Có 2 giải Ba được trao cho các tác giả Châu Trâm Anh (Bình Dương) với tác phẩm "Tình đất đỏ miền Đông" ( đá trắng) và Trần Đình Thắng (Đồng Nai) với tác phẩm "Con người và thiên nhiên 2" (nhôm đúc).

Triển lãm phục vụ công chúng tới tham quan, thưởng lãm đến ngày 16/8.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.