Giới thiệu du lịch Việt Nam tại Indonesia

Ngày 26/9, Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam - Roadshow tại Bandung, Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN, trong khuôn khổ thực hiện Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kịch bản tăng trưởng ngành Du lịch năm 2018, tiếp tục thành công của chương trình du lịch Việt Nam Roadshow năm 2016 và 2017 tại Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan, ngày 26/9, Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam - Roadshow tại Bandung, Indonesia.

Chú thích ảnh
Cầu Vàng là công trình nằm tại vườn Thiên Thai, thuộc khu du lịch Bà Nà Hills của thành phố Đà Nẵng. Đứng trên cầu, du khách sẽ được thưởng ngoạn cả một không gian bao la với mây trắng và núi non xanh tươi, trùng điệp của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kéo dài từ ngày 23 - 29/9/2018 nhằm xúc tiến du lịch, giới thiệu điểm đến Việt Nam thân thiện và hấp dẫn tới thị trường các nước ASEAN, trong đó tập trung vào thị trường Philippines, Indonesia và Malaysia.

Tham dự Roadshow lần này tại Bandung có hơn 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp lữ hành, các công ty kinh doanh của Indonesia trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và các hãng hàng không quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam nêu rõ: “Từng được biết đến là một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam ngày nay không những đã chuyển mình trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á với mức tăng trưởng 7%/năm, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn toàn cầu với 13 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017. Năm 2017, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã công bố Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới. Năm 2018, Tổ chức Lữ hành Thế giới (WTA) đã vinh danh Việt Nam là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á 2018”.        

Ông Ngô Hoài Chung nhấn mạnh “Chương trình Roadshow lần này là cơ hội để du lịch Việt Nam trực tiếp giới thiệu các sản phẩm du lịch, những điểm đến hấp dẫn và cơ hội đầu tư vào thị trường du lịch Việt Nam tới các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí của Indonesia, đồng thời là dịp để các doanh nghiệp du lịch và các nhà quản lý  Việt Nam - Indonesia trao đổi, thảo luận, mở ra các tiềm năng và cơ hội hợp tác nhằm đẩy mạnh trao đổi khách giữa hai nước”.

Tại chương trình Roadshow lần này, Ban tổ chức đã mang đến cho người xem những hình ảnh tươi đẹp, quyến rũ của đất nước và con người Việt Nam qua các video clip và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm chất truyền thống của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng tạo ra bầu không khí cởi mở, thân thiện trong bữa tiệc giao thương để các doanh nghiệp lữ hành hai nước Việt Nam và Indonesia gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực du lịch và kết nối hướng tới các hợp tác trong tương lai.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.