Giới thiệu các sản phẩm Việt Nam đến người tiêu dùng Hà Lan 

Miss Linh, sàn thương mại điện tử của công ty Viet Nam Food Europe BV hoạt động tại thị trường Hà Lan, đã tham dự Hội chợ quốc tế Horecava 2023 tại Amsterdam.

Diễn ra từ ngày 9-12/1, đây là hội chợ thường niên có từ 65 năm nay, hướng tới khách hàng là doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Phạm Việt Anh chụp ảnh lưu niệm với đại diện công ty. Ảnh: Do Đại sứ quán Hà Lan cung cấp. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại hội chợ, Miss Linh ưu tiên giới thiệu các sản phẩm Việt Nam thân thiện với môi trường đến người tiêu dùng, đúng với tinh thần và quyết tâm bảo vệ môi trường của Hà Lan. 

Gian hàng của Miss Linh thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng và bạn hàng chính vì những sản phẩm thân thiện với môi trường và sự tinh tế trong ẩm thực Việt Nam. Miss Linh mong muốn trực tiếp đưa các sản phẩm Việt Nam đến tay người dân châu Âu với mức giá rẻ nhất.

Tại hội chợ, Miss Linh đã ký hợp đồng với công ty VI2CI, một trong những sàn thương mại điện tử kinh doanh nhiều mặt hàng nông sản, thiết bị điện tử, thời trang. Đây là cơ hội để hàng hóa nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường Hà Lan.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Phạm Việt Anh, Hà Lan là một cửa ngõ của châu Âu nên đã nhập được vào Hà Lan thì đưa đi các nước châu Âu cũng đều đơn giản. Gần đây nhất, Pháp và Bỉ cũng đã đón nhận những quả vải và quả nhãn của Việt Nam sang Hà Lan rồi lan tỏa sang các bên, kể cả Đông Âu

Horecava là hội chợ thường niên tại Hà Lan chuyên lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, nông sản, thực phẩm. Hội chợ năm nay kéo dài 4 ngày, thu hút khoảng 700 công ty từ các quốc gia trên thế giới.
Đi vào hoạt động từ tháng 8/2022, Miss Linh kết nối 4 doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, niêm yết sản phẩm trên sàn và bắt đầu vận hành bán hàng trên nền tảng "webshop".

Miss Linh hy vọng sẽ phát triển nhanh tại thị trường Hà Lan, nhất là trong bối cảnh thương mại trực tuyến ngày càng thịnh hành và kim ngạch thương mại hai song phương giữa hai nước trong thời gian qua đang không ngừng tăng và đạt khoảng 11 tỷ euro năm 2022.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.