Giới quan sát: Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam khả quan

Hoạt động xuất khẩu gia tăng là dấu hiệu cho thấy thị trường Việt Nam không chịu ảnh hưởng nhiều bởi những chính sách thương mại mang tính bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là nhận định của giới quan sát sau khi Tổng cục Thống kê ngày 29/3 công bố số liệu mới cho thấy GDP trong quý I/2018 của Việt Nam đạt mức tăng cao nhất trong 10 năm qua.

Giới quan sát: Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam khả quan ảnh 1

Sản xuất các đơn hàng xuất khẩu tại Công ty cổ phần Dệt may Huế. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế quý I/2018 của Việt Nam đạt 7,38%, phần lớn nhờ hoạt động xuất khẩu gia tăng. Trong trong quý I/2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong khi hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 53,01 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, qua đó giúp Việt Nam ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 1,3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ quý I/2018 ước tính đạt 3,9 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi giá trị nhập khẩu dịch vụ ước tính đạt 4,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

 

Việc Mỹ lâu nay vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nên có nhiều người lo ngại sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ rằng những chính sách của ông Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ.

Thế nhưng, chuyên gia phân tích Barry Weisblatt tại Viet Captial Securities nói rằng hoạt động xuất khẩu nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi những chính sách và chủ trương "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump. Còn xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) vẫn tăng mạnh.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2018, trong khi con số mà Viet Captial Securities đưa ra là 6,8%.

  
Khánh Ly (AFP)

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.