Giới phân tích: Triều Tiên sẽ có phản ứng 'khó lường' nếu như bị dồn vào chân tường

Nếu như càng ngày càng gây sức ép với Triều Tiên, có thể điều đó sẽ phản tác dụng, vì nó sẽ làm thay đổi quan điểm của ban lãnh đạo quốc gia này theo khuynh hướng tiêu cực hơn.
Giới phân tích: Triều Tiên sẽ có phản ứng 'khó lường' nếu như bị dồn vào chân tường ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem tên lửa đạn đạo tầm trung phóng lên trong lần thử mới nhất.

Mặc cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết trừng phạt cứng rắn nhất với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân và thử tên lửa vừa qua, một nhà phân tích chính trị người Nga nhận xét Bình Nhưỡng có thể an toàn vượt qua bất kỳ lệnh trừng phạt thêm nào.

Trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí lên án vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng, cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt mới, trong khi Mỹ kêu gọi các nước đoàn kết chung tay và làm bất kỳ thứ gì có thể để giải quyết “vấn đề toàn cầu” đang trong bờ vực chiến tranh.

Phản ứng trước các lệnh trừng phạt của LHQ, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Han Tae Song tuyên bố Bình Nhưỡng lên án “nghị quyết bất hợp pháp và không có luật lệ mới nhất của HĐBA LHQ”.

Vị Đại sứ này cũng đổ lỗi chính Mỹ đã làm leo thang căng thẳng đối đầu với Triều Tiên và bị ám ảnh việc muốn đảo ngược “quy trình phát triển lực lượng hạt nhân của Triều Tiên” đã bước sang giai đoạn hoàn thiện.

Trả lời Đài phát thanh Sputnik, nhà phân tích chính trị người Nga Andrei Manoylo cho biết Triều tiên có khả năng vượt qua trước những lệnh trừng phạt mới này một cách dễ dàng.

“Các lệnh trừng phạt thực chất không đem lại hiệu quả, đặc biệt là đối với trường hợp Triều Tiên - một quốc gia tự cung tự cấp. Mỹ yêu cầu lệnh hạn chế nguồn cung dầu, nhưng loại hàng hóa này đơn giản sẽ được giao dịch thông qua nhiều kênh khác nhau. Triều Tiên có những quốc gia đối tác duy trì quan hệ hợp tác không chính thống. Bên cạnh đó, năm nay, Triều Tiên cũng đã vượt mặt Hàn Quốc khi nói đến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, Triều Tiên sẽ vượt qua những lệnh trừng phạt này một cách dễ dàng”, ông Manoylo giải thích.

Quan trọng hơn, nhà phân tích còn chỉ ra rằng nếu như càng ngày càng gây sức ép với Triều Tiên, có thể điều đó sẽ phản tác dụng, vì nó sẽ làm thay đổi quan điểm của ban lãnh đạo quốc gia này theo khuynh hướng tiêu cực hơn.

“Cuối cùng, khi các đối thủ dồn Triều Tiên vào góc tường, quốc gia này có thể bắt đầu bán công nghệ tên lửa. Và sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều nếu như tên lửa Triều Tiên có khả năng vươn xa trúng vào các căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam. Một quốc gia bị dồn vào góc tường sẽ trở nên khó đoán. Chúng ta cần có một cách tiếp cận khác: Triều Tiên sẽ được đề nghị cơ hội hợp tác, quốc gia này cần nên được lôi kéo vào nhiều tổ chức khác nhau để bị “bao vây” bởi một loạt các quy định, nguyên tắc quốc tế. Vì nếu không có các mối quan hệ và quy định, Triều Tiên sẽ hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn”, ông Manoylo cảnh báo.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.