Giới nghị sĩ Mỹ hối thúc Nhà Trắng triển khai “Kế hoạch B” tại Syria

Ngày 2/10, các nhà lập pháp Mỹ đã hối thúc Nhà Trắng triển khai một giải pháp quân sự được gọi là “Kế hoạch B” nhằm giúp chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng tại Syria, trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao cuối cùng của Chính quyền Tổng thống Barack Obama với Nga đang rơi vào bế tắc.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tâm lý thất vọng về một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đang ngày càng gia tăng tại Quốc hội Mỹ sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời đạt được ngày 9/9 giữa Mỹ và Nga đã đổ vỡ chỉ 1 tuần sau đó. Chính phủ Syria, vốn được Nga hậu thuẫn, đã mở một cuộc tấn công mới vào thành phố Aleppo, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.

Giới nghị sĩ Mỹ hối thúc Nhà Trắng triển khai “Kế hoạch B” tại Syria ảnh 1

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria làm nhiệm vụ trong chiến dịch giành lại khu vực Suleiman al-Halabi, ngoại ô Aleppo ngày 30/9. Ảnh:AFP/TTXVN

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên Ủy ban Quân lực Thượng viện, cho rằng Mỹ “nên tìm kiếm các lựa chọn hành động khác tại Syria để thay đổi tình trạng bế tắc hiện nay và buộc Nga phải thừa nhận rằng điều quan trọng đối với họ là tái can dự vào một giải pháp ở quốc gia Trung Đông này”.

Chính quyền của Tổng thống Obama tuyên bố Nhà Trắng vẫn theo đuổi chiến lược chấm dứt cuộc chiến Syria thông qua các biện pháp chính trị-ngoại giao, song khẳng định Washington cũng để ngỏ các lựa chọn quân sự. Cuối tuần qua, giới chức Mỹ cho hay nước này "đang chuẩn bị" chấm dứt các cuộc đối thoại với Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột dai dẳng tại Syria, động thái mà Moskva coi sẽ là "một món quà cho khủng bố". 

Phát biểu tại cuộc họp báo tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận nỗ lực giữa Nga và Mỹ kéo dài nhiều tháng qua nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Syria đã "lâm vào ngõ cụt", nhất là trong bối cảnh tình trạng bạo lực tại Aleppo ngày càng leo thang. Theo ông, đây là thời điểm mà Mỹ cần phải tìm kiếm và theo đuổi các phương án thay thế khác. Trong khi đó, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết Tổng thống Obama cũng đã yêu cầu các cơ quan đề xuất giải pháp thay thế để giới chức Mỹ "nghiêm túc xem xét" trong những ngày tới.

Tin tuc/TTXVN

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.