Giới khoa học Trung Quốc cho rằng sữa mẹ có thể giúp chống COVID-19

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc nhận thấy sữa mẹ có thể giúp diệt virus gây dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Nghiên cứu mới tại Trung Quốc cho thấy sữa mẹ có khả năng chống COVID-19. Ảnh: AP

Một đội nghiên cứu tại Bắc Kinh đã thử nghiệm tác động của sữa mẹ lên các tế bào từng tiếp xúc với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Số sữa này được thu thập năm 2017, trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Những tế bào được xét nghiệm đa dạng từ tế bào thận động vật cho tới tế bào phổi người. Kết quả thu được là sữa mẹ tiêu diệt hầu hết virus.

Giáo sư Tong Yigang tại Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh đã đăng bài viết về thí nghiệm này lên trang biorxiv.org ngày 25/9.

Giáo sư Tong cùng các đồng nghiệp trộn lẫn tế bào khỏe mạnh vào sữa mẹ và sau đó đưa những tế bào này tiếp xúc với virus. Họ ghi nhận rằng hầu như virus không bám vào hoặc tấn công những tế bào này. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng sữa mẹ có thể tác động ngưng lây nhiễm. Sữa mẹ cũng được ghi nhận có khả năng ngăn chặn vi khuẩn và virus.

Các nhà nghiên cứu cho biết nhiều khả năng thành phần chính ngăn chặn được virus là whey trong sữa mẹ vốn có vài loại protein khác nhau. Whey trong sữa dê và bò có thể ức chế virus khoảng 70%, trong khi đó, hiệu quả từ whey của sữa mẹ là gần 100%.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc nuôi con bằng sữa mẹ có thể lây truyền virus SARS-CoV-2 từ mẹ sang con. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lại cho rằng các bà mẹ có thể duy trì cho con bú. Nghiên cứu của Trung Quốc đã ủng hộ lập trường của WHO rằng các bà mẹ nên tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ ngay cả khi họ mắc COVID-19.

Tại Vũ Hán, trẻ em sơ sinh đều bị tách khỏi mẹ dương tính với SARS-CoV-2 và được nuôi bằng sữa công thức. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Mỹ cũng cảnh báo rằng các em bé được nuôi bằng sữa của người mẹ mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 cũng cần được coi là “vật chủ nghi ngờ”.

Tính từ tháng 6 tới nay, WHO đã ghi nhận 46 trường hợp các bà mẹ mắc COVID-19 vẫn tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ trên toàn thế giới. Gien của virus vẫn được phát hiện trong sữa của 3 bà mẹ nhưng không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Chỉ có một em bé dương tính với SARS-CoV-2 và có khả năng bị lây nhiễm từ nguồn khác.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.