Giới khoa học tạo vaccine mRNA đầu tiên để đối phó với vi khuẩn kháng kháng sinh

Các nhà khoa học Israel đã phát triển vaccine mRNA đầu tiên trên thế giới đối phó với vi khuẩn kháng kháng sinh nguy hiểm.
Chú thích ảnh
Nhà khoa học nghiên cứu vaccine mRNA đầu tiên trên thế giới đối phó với vi khuẩn kháng kháng sinh. Ảnh: Đại học Tel Aviv

Nghiên cứu đột phá này được đăng trên trang bìa của tạp chí uy tín Advanced Science. Đây là công trình nghiên cứu của Giáo sư Dan Peer, Tiến sĩ Edo Kon và Tiến sĩ Inbal Hazan-HaLevy tại Đại học Tel Aviv cùng các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Sinh học Israel (IIBR).

Theo Times of Israel, sáng kiến này có thể giải quyết các mối đe dọa khủng bố sinh học. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, nguyên nhân gây tử vong cho hàng ngàn người ở Israel và hàng triệu người trên thế giới mỗi năm.

Virus và vi khuẩn đều là tác nhân gây bệnh nhưng hoạt động khác nhau. Virus không thể tự tồn tại hoặc sinh sản. Chúng lây nhiễm vào tế bào sống và chiếm đoạt tế bào, gửi mRNA, khiến tế bào tạo ra nhiều protein virus hơn. Nhưng vi khuẩn có thể tự sinh sản và tạo protein riêng. Điều này nghĩa là các chiến lược vaccine mRNA được sử dụng trên virus không hiệu quả với vi khuẩn.

Trong nghiên cứu hiện tại, các nhà nghiên cứu đã chọn bệnh dịch hạch thể phổi - căn bệnh lây lan qua không khí và gây ra các bệnh về đường hô hấp. Bệnh dịch hạch thể phổi vẫn xuất hiện ở những nơi như Madagascar. Giáo sư Peer nói: "Bệnh này rất nguy hiểm. Vì vậy, nếu không được điều trị bằng kháng sinh ngay lập tức, cơ hội sống sót là bằng không. Để xử lý và vô hiệu hóa vi khuẩn này, cần hai kháng nguyên và hai liều. Chúng tôi đã tối ưu hóa điều này và giờ nó hoạt động tốt".

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra vaccine mRNA hai dòng, kích hoạt phản ứng miễn dịch trong cơ thể.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã thử nghiệm vaccine trên một số động vật và nhận thấy rằng, sau hai liều vaccine, họ đạt được tỷ lệ bảo vệ 100%. Những con vật bị nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi hoàn toàn không phát bệnh.

Giáo sư Peer nhận định: "Đại dịch, virus, vi khuẩn và ký sinh trùng luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Luôn có khả năng xảy ra một đại dịch lớn. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sớm có giải pháp, một loại vaccine. Về mặt sinh tồn, bạn thực sự có thể đảm bảo rằng mọi người sẽ sống sót".

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.