Giới chuyên gia nghi ngờ tính khả thi cam kết năng lượng 750 tỷ USD của EU với Mỹ

Cam kết của Liên minh châu Âu (EU) về việc mua năng lượng trị giá 750 tỷ USD từ Mỹ nhằm giảm căng thẳng thương mại với chính quyền Tổng thống Donald Trump đang vấp phải nhiều hoài nghi.
Chú thích ảnh
Trạm nén khí đốt ở Ihtiman, Bulgaria. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các chuyên gia nhận định mục tiêu này khó đạt được do hạn chế về nguồn cung, hạ tầng kỹ thuật và vai trò hạn chế của EU trong điều phối nhập khẩu năng lượng.

Theo tờ Politico ngày 29/7, thỏa thuận được EU công bố là một phần trong nỗ lực tránh nguy cơ chiến tranh thương mại toàn diện với Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng mục tiêu trên là “gần như bất khả thi” trong điều kiện hiện tại.

“Số tiền 750 tỷ USD là hoàn toàn phi thực tế”, bà Laura Page - chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty dữ liệu năng lượng Kpler - nhận định. Bà cho biết: “Để đạt được mục tiêu này, EU sẽ phải gần như tăng gấp ba lượng năng lượng nhập khẩu từ Mỹ trong vòng ba năm tới, điều khó khả thi xét trên cả khía cạnh kỹ thuật và thị trường”.

Dữ liệu cho thấy trong năm 2024, EU chi khoảng 375 tỷ euro để nhập khẩu năng lượng, trong đó chỉ có khoảng 76 tỷ euro đến từ Mỹ. Để đạt con số 750 tỷ USD vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, EU sẽ phải cắt giảm nhập khẩu từ các nguồn khác như Na Uy - nước cung cấp khí đốt đường ống rẻ hơn - và tăng gấp nhiều lần lượng hàng từ Mỹ.

Việc cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga, vốn chỉ chiếm khoảng 23 tỷ euro trong năm qua, cũng không đủ để bù đắp mức chênh lệch lớn này.

Về phía Mỹ, bà Laura Page cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu dầu khí của nước này trong năm 2024 chỉ đạt khoảng 166 tỷ USD. “Để đáp ứng cam kết với EU, Mỹ sẽ phải chuyển toàn bộ lượng xuất khẩu sang châu Âu, thậm chí vượt mức hiện tại, điều này là không khả thi”, bà nhận định, đồng thời lưu ý rằng các hợp đồng khí hóa lỏng (LNG) của Mỹ vận hành theo cơ chế thị trường mở toàn cầu, không ưu tiên điểm đến cố định.

Một trở ngại khác nằm ở năng lực tiếp nhận dầu và khí của châu Âu. Ông Homayoun Falakshahi - Trưởng bộ phận phân tích dầu thô tại công ty dữ liệu năng lượng Kpler - cho biết các nhà máy lọc dầu của EU chỉ có thể xử lý tối đa khoảng 14% tổng lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ, do sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật. “Với giới hạn như vậy, việc mở rộng nhập khẩu là rất khó khăn. Cam kết này gần như không thực tế”, ông nhận định.

Một quan chức cấp cao của Ủy ban châu Âu cũng thừa nhận việc thực hiện cam kết sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm năng lực hạ tầng tiếp nhận LNG tại châu Âu và khả năng vận chuyển từ phía Mỹ. Quan chức này khẳng định đây không phải là một nghĩa vụ pháp lý, mà chỉ phản ánh kỳ vọng và dự tính từ khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Trong khi đó, một chuyên gia khí đốt tại công ty thương mại năng lượng lớn nhận định: “EU không phải doanh nghiệp. Họ không thể ép các công ty mua dầu khí từ Mỹ nếu điều đó không mang lại hiệu quả kinh tế”.

Bà Anne-Sophie Corbeau, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu, nhận định việc EU đưa ra cam kết mua năng lượng trị giá 750 tỷ USD từ Mỹ có thể nhằm tránh nguy cơ bị áp thuế nhập khẩu 30% như Tổng thống Trump từng cảnh báo. “EU dường như đã chấp thuận bất kỳ con số nào để né tránh nguy cơ chiến tranh thương mại”, bà đánh giá.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.