Giới chuyên gia lạc quan về kinh tế Mỹ

Các chuyên gia kinh tế vẫn lạc quan về viễn cảnh kinh tế Mỹ trong năm 2015 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự kiến trong quý cuối cùng của năm 2014.

Bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự kiến trong quý cuối cùng của năm 2014 và những dấu hiệu không mấy tích cực trong gần hai tháng qua, các chuyên gia kinh tế vẫn lạc quan về viễn cảnh kinh tế trong năm 2015. 

Giới chuyên gia lạc quan về kinh tế Mỹ ảnh 1

Một nhà máy lắp ráp ô tô tại Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả điều tra của hãng tin Reuters, công bố ngày 11/2, cho biết toàn bộ 82 chuyên gia kinh tế được phỏng vấn đều có chung nhận định kinh tế Mỹ trong năm 2015 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng ngoạn mục nhất trong vòng một thập kỷ qua. Tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế đầu tầu thế giới trong năm nay dự kiến đạt 3,2%. Đây sẽ là tốc độ tăng GDP cao nhất của nền kinh tế Mỹ kể từ năm 2005.

Hầu hết các chuyên gia dự báo đà phát triển nhanh của nền kinh tế trong năm 2014 và năm 2015 sẽ là một cơ sở Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong năm nay có đủ niềm tin để lần đầu tiên tăng lãi suất cơ bản hiện ở mức gần như bằng 0 theo đuổi suốt từ tháng 12/2008. Có 36 trong 82 chuyên gia dự báo FED sẽ quyết định tăng lãi suất vào tháng Sáu trong khi 18 chuyên gia khác cho rằng tháng Chín là thời điểm thích hợp hơn.

Ông Joel Naroff, nhà kinh tế trưởng thuộc công ty tư vấn Naroff Economic Advisors, cho biết đã có không ít tiếng nói trong ban lãnh đạo FED về khả năng tăng lãi suất cơ bản vào thời điểm giữa năm. Yếu tố cơ bản FED đã và đang cân nhắc là thị trường lao động. Tuy nhiên, thị trường lao động Mỹ trong năm 2014 và trong những tháng gần đây tiếp tục có những cải thiện. Tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân Mỹ trong tháng 12/2014 chỉ còn ở mức 5,6%, thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Riêng trong ba tháng gần đây, các doanh nghiệp Mỹ đã tạo ra thêm hơn 1 triệu việc làm mới.

Trong Thông điệp Liên bang tối 20/1, Tổng thống Barack Obama cho biết, trong 5 năm ông cầm quyền kể từ 2009, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra được tổng cộng hơn 11 triệu việc làm mới, hơn tổng số việc làm mới được tạo ra trong cùng thời gian của châu Âu, Nhật Bản và các nền kinh tế phát triển khác cộng lại. Ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế tài chính thuộc ngân hàng MUFG Union Bank cho rằng đây là bằng chứng mới về sự phát triển bền vững hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới và Mỹ “đã và vẫn tiếp là một ốc đảo thịnh vượng của nền kinh tế toàn cầu”. Tốc độ tăng GDP của Mỹ trong cả năm 2014 đạt 2,4%, cao hơn mức tăng 2,2% trong năm 2013. Năm 2014, kinh tế Mỹ được coi là “điểm sáng nhất” trong bức tranh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều u ám.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.