Giới chuyên gia dự báo về cuộc họp cuối cùng trong năm của FED

Ngày 15/12, giới chức Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tổ chức cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2020 để xem xét phương thức hiệu quả nhất hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đang được triển khai mạnh mẽ, mở ra hy vọng dịch bệnh sẽ được khống chế trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 29/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới chuyên gia, với lãi suất cho vay hiện nay đang ở mức 0%, nhiều khả năng FED sẽ không có các điều chỉnh hay đưa ra các biện pháp mới, đặc biệt khi Quốc hội Mỹ không có bất cứ thỏa thuận nào về gói cứu trợ liên bang mới để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn cũng như những người bị mất việc. Các nhà kinh tế dự báo các quan chức của Ủy ban Thị trưởng mở Liên bang (FOCM) - cơ quan hoạch định chính sách của FED - sẽ cung cấp thêm thông tin về khả năng tăng quy mô chương trình mua trái phiếu, cao hơn mức 120 tỷ USD/tháng hiện nay. 

Tuy nhiên, theo nhà kinh tế Diane Swonk của tổ chức Grant Thornton, FED sẽ chỉ quyết định tăng cường mua tài sản nếu thị trường tín dụng gặp phải một rào cản khác. Bà cũng dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ phát đi tín hiệu giữ nguyên chương trình mua tài sản đó cho đến khi nền kinh tế vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách có thể tiến hành điều chỉnh loại tài sản mua vào, chuyển thành nợ dài hạn như một chính sách bảo hiểm trước những rủi ro ngắn hạn.

Thậm chí ngay cả khi số các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Mỹ tiếp tục tăng đột biến trên cả nước, việc triển khai đợt vaccine đầu tiên và phê duyệt đợt vaccine thứ hai giống như chất xúc tác đối với hoạt động kinh doanh tại Mỹ, tạo tâm lý lạc quan để các doanh nghiệp có thể bắt đầu quay trở lại bình thường vào năm sau.

Cùng với thông báo chính sách, FOMC sẽ công bố dự báo tình hình kinh tế quý mới nhất của mình phản ánh quan điểm của 17 thành viên về triển vọng của nền kinh tế lớn nhất.

Mặc dù vấn đề tăng số lượng việc làm không có nhiều tiến triển, nhưng các dữ liệu khác cho thấy có sự cải thiện trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp và các quan chức của FED có thể nâng đánh giá tăng trưởng của mình.

Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau cuộc họp và có khả năng sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi hơn về số phận của nền kinh tế nếu Quốc hội Mỹ không thể giải quyết bế tắc liên quan tới gói cứu trợ.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.