Giới chuyên gia đồn đoán về vũ khí mới của Triều Tiên

Theo hãng tin Bernama, thông tin về việc Triều Tiên bất ngờ thử một loại "vũ khí dẫn đường chiến thuật" mới đang làm dấy lên một loạt câu hỏi về chủng loại, tầm bắn và mục tiêu của vũ khí này, chưa kể đến mục đích của việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí mới này.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, hàng đầu) thị sát một buổi huấn luyện bay của đơn vị không quân tại một căn cứ không được xác định, ngày 16/4/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Quân đội Hàn Quốc hiện vẫn bối rối chưa thể nhận dạng loại vũ khí trên, đồng thời bị bất ngờ bởi vụ thử, trong bối cảnh Seoul đang thúc đẩy xây dựng lòng tin và kiểm soát vũ khí thông thường liên Triều. Một quan chức giấu tên tại Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nói rằng: "Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang phân tích vụ việc này".

Các quan chức quân sự cho rằng vũ khí mới của Triều Tiên dường như đã bay với khoảng cách ngắn và ở tầm thấp, điều này làm dấy lên đồn đoán rằng đây có thể là tên lửa dẫn đường tầm ngắn như tên lửa Spike của Israel với tầm bắn vào khoảng 20 km. Seoul đã triển khai tên lửa Spike này tại các đảo ở biên giới phía Tây Bắc.

Nhà phân tích cấp cao Shin Jong Woo thuộc Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá: "Dường như vũ khí này về cơ bản chính là một hệ thống vũ khí dẫn đường trên mặt đất. Có vẻ như đây là một tên lửa thuộc loại Spike có hành trình bay phức tạp do nó có thể thay đổi mục tiêu khi đang bay".

Các chuyên gia phân tích khác cho rằng loại vũ khí này có thể là tên lửa hành trình đa nhiệm đất đối đất hoặc dùng cho các hoạt động tấn công khác với tầm bắn có thể điều chỉnh, được đặt chế độ tầm ngắn trong vụ thử mới đây. Giáo sư Kim Dong Yup của Viện nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam cho biết: "Tôi nghĩ rất có khả năng đó là một loại tên lửa hành trình tầm ngắn có thể điều chỉnh để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tấn công đất đối hạm, đất đối không, hạm đối hạm".

Tuy nhiên, các quan chức quân sự Hàn Quốc lại không đồng tình với quan điểm trên, cho rằng các thiết bị nhận dạng của họ với khả năng xác minh các vũ khí dễ nhận thấy, bao gồm cả tên lửa hành trình, lại không thể xác định được vũ khí chiến thuật của Triều Tiên. Có khả năng đây là một hệ thống pháo phản lực dẫn đường phóng loạt. Tuy nhiên, tuyên bố của Triều Tiên nói vũ khí có "hệ thống bay dẫn đường đặc biệt" và "mang theo đầu đạn uy lực" cho thấy vũ khí này không thể là một khẩu pháo.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.