Giới chức Nga cảnh báo kịch bản dịch bệnh COVID-19 diễn biến theo chiều hướng xấu

Trong bối cảnh nhiều nước châu Âu bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cảnh báo dịch bệnh ở nước này có thể theo chiều hướng xấu nhất và thời điểm dịch lên đến đỉnh điểm vẫn ở phía trước. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát Nga tuần tra trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, ngày 30/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 3/4, Thủ tướng Mishustin khẳng định dịch COVID-19 tại Nga vẫn chưa qua giai đoạn đỉnh điểm. Vì thế, giới chức không thể loại trừ kịch bản dịch bệnh diễn biến tồi tệ nhất. 

Theo worldometers.info, tính đến 22h ngày 3/4 (giờ Việt Nam), Nga đã ghi nhận tổng cộng 4.149 bệnh nhân COVID-19, tăng thêm 601 người, và 34 người tử vong.  Trong một ngày qua, Nga cũng có 46 người khỏi bệnh, đưa tổng số người được chữa khỏi lên thành 281 người. Đa số tất cả các trường hợp nhiễm mới đều ở Moskva (448 người), nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở thủ đô Nga lên 2.923 người.

Cũng trong ngày 3/4, nước CH Chechnya trực thuộc đã trở thành vùng lãnh thổ đầu tiên của LB Nga ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Theo đó, mọi hoạt động đi lại tại đây sẽ bị cấm từ 20h hôm trước đến 8h sáng hôm sau. Chính quyền Chechnya cũng thông báo lệnh phong tỏa từ ngày 5/4, đình chỉ mọi hoạt động giao thông vận tải đường sắt, đường bộ và đường hàng không với toàn bộ phần lãnh thổ còn lại của nước Nga.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.