Giới chức Mỹ cam kết bảo vệ cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ

Ngày 31/7, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cam kết bảo vệ các cuộc bầu cử trong nước trước nguy cơ những thế lực bên ngoài có thể can thiệp.

Tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi Facebook thông báo đã phát hiện một chiến dịch lợi dụng trang mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này để tác động đến cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kì sắp tới tại Mỹ.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại hội nghị ở Oxon Hill, Maryland. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các quan chức chính phủ, chuyên gia an ninh và lãnh đạo doanh nghiệp tại Hội nghị An ninh mạng của Bộ An ninh nội địa Mỹ ở thành phố New York, Phó Tổng thống Pence tuyên bố Mỹ sẽ “không khoan nhượng” trước mọi sự can thiệp của bên ngoài vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của nước này.

Trước đó, Facebook thông báo đã xóa hàng chục tài khoản giả sau khi xác định một chiến dịch phối hợp mới nhằm gây ảnh hưởng chính trị nhắm vào những người dùng và tổ chức các cuộc biểu tình trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Mỹ.

Tuy nhiên, Facebook khẳng định hiện mới ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra và chưa có đủ thông tin về đối tượng đứng sau chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị này.

Cùng ngày 31/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen công bố kế hoạch lập một trung tâm quốc gia quản lý rủi ro hệ thống thông tin và máy tính, tăng cường phối hợp với lĩnh vực tư nhân nhằm bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ tấn công mạng.

Trước mắt, chính phủ sẽ làm việc với các công ty tài chính, năng lượng, những nhà cung cấp viễn thông để tiến hành đánh giá trong 90 ngày, xác định những lỗ hổng an ninh trong những lĩnh vực này.

Sau đó, nhà chức trách sẽ xây dựng kế hoạch đối phó cũng như triển khai các đợt huấn luyện trên mạng. Đây là những nỗ lực mới nhất trong hàng loạt kế hoạch do chính quyền liên bang triển khai nhằm đối phó những mối đe dọa về an ninh mạng.

Các cơ quan tình báo Mỹ hiện cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, song Moskva luôn bác bỏ điều này. Tổng thống Mỹ Donal Trump cũng bác bỏ những thông tin về việc có sự thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông với Moskva. Vấn đề này đang được Công tố viên đặc biệt Robert S. Mueller điều tra.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.