Giới chức Mỹ bảo vệ cách thức phản ứng của chính phủ đối với dịch bệnh

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức y tế cấp cao nước này đã bảo vệ cách thức phản ứng của chính phủ đối với đại dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới tại nước này tăng lên mức cao chưa từng thấy, chủ yếu do sự lây lan của biến thể Omicron.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 11/1, Tổng thống Biden bày tỏ tự tin rằng các quyết sách của Chính phủ Mỹ nhằm đối phó với dịch bệnh "đang đi đúng hướng".

Trong khi đó, phát biểu tại một phiên điều trần của Thượng viện, những người đứng đầu Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA), Viện Y tế quốc gia (NIH) và Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho rằng cuộc chiến chống COVID-19 kéo dài cho thấy công tác xét nghiệm cần được tiếp cận dễ dàng hơn cũng như cần có các liệu pháp tốt hơn và một loại vaccine có hiệu quả hơn nhằm ngăn chặn một loạt biến thể. 

Quyền ủy viên FDA Janet Woodcock thừa nhận thách thức của các cơ quan trong việc phòng, chống đại dịch sau hai năm, đặc biệt trong bối cảnh biến thể Omicron đang hoành hành tại Mỹ, đồng thời cho rằng cần tập trung vào làn sóng lây nhiễm hiện nay. Bà nhấn mạnh các biện pháp mà chính phủ đã và đang áp dụng không phản ánh những gì đang diễn ra hiện nay. Theo bà, trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang ngày một gia tăng, việc cần làm hiện nay là đảm bảo các bệnh viện vẫn có thể hoạt động, các phương tiện giao thông, dịch vụ thiết yếu khác sẽ không bị đình trệ. Sau khi tình trạng này được giải quyết, mới là lúc đánh giá lại cách thức tiếp cận và đối phó với đại dịch.  Trong khi đó, bà Dawn O'Connell, trợ lý của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết nhà chức trách đang nỗ lực phân phối 500 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà theo yêu cầu của Tổng thống Biden. 

Theo thống kê của hãng tin Reuters, ngày 10/1, Mỹ ghi nhận 1,35 triệu ca mắc mới COVID-19 - mức cao nhất trên thế giới kể từ trước đến nay. Omicron được cho là "thủ phạm" gây ra 98,3% tổng số ca nhiễm mới kể từ ngày 8/1 vừa qua. Mô hình dự báo của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington cho thấy con số này trên thực tế có thể còn cao hơn do nhiều ca nhiễm không được phát hiện vì nhiều người mắc bệnh không biểu hiện triệu chứng hoặc không xét nghiệm. Vì vậy, mô hình của IHME cho rằng Mỹ có thể đã lên tới mức đỉnh hơn 6 triệu ca mắc mới/ngày và số ca mắc mới có thể giảm vào cuối tháng này. Tuy nhiên, sẽ khó có thể giải quyết những vấn đề mà hệ thống y tế, trường học và các công ty gặp phải trong "một sớm, một chiều" ngay cả khi tỷ lệ lây nhiễm giảm. 

Thống đốc bang New York Kathy Hochul cũng cho rằng số ca mắc mới tại Mỹ có thể giảm sau khi đạt đỉnh. Tại Chicago, số ca mắc mới trung bình trong tuần trước đã giảm 8% so với tuần trước đó.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.