Giới chức Fed nhận định về vấn đề hạ lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng mức lãi suất cao hiện nay của Fed đang phát huy tác dụng kiềm chế lạm phát, theo đó ông cảnh báo việc hạ lãi suất quá sớm có thể gây hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp tối 3/4, ông Jerome Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ phải mất một thời gian để đánh giá tình trạng lạm phát hiện tại trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Ông Powell đưa ra ý kiến trên 2 tuần sau khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang của Mỹ (FOMC) quyết định giữ nguyên phạm vi lãi suất ở mức 5,25% đến 5,5% - được ấn định kể từ tháng 7/2023, đồng thời là mức cao nhất trong 23 năm qua - nhằm mục tiêu đưa lạm phát về mức mục tiêu dài hạn 2%.

Tháng trước, các nhà hoạch định chính sách cũng đã phác thảo 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và thị trường tài chính đang mong đợi đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed nhấn mạnh những rủi ro hiện nay đối với nền kinh tế Mỹ, theo đó sẽ có những hậu quả tiêu cực nếu các nhà hoạch định chính sách cắt giảm lãi suất quá nhanh hoặc quá chậm. Ông Powell nêu rõ: “Rủi ro của việc điều chỉnh lãi suất quá sớm là lạm phát sẽ tăng và sẽ khá khó khăn để chúng ta có thể quay trở lại”. 

Trong những tháng đầu năm nay, lạm phát của Mỹ gia tăng, trong khi cả nền kinh tế và thị trường lao động đều có dấu hiệu phục hồi.

Giám đốc Fed khu vực Atlanta - ông Raphael Bostic cho rằng với tình hình hiện tại của nền kinh tế Mỹ, Fed chỉ nên cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay và nên thực hiện ở quý cuối cùng. Ông Bostic nhận định "lạm phát thực sự sẽ giảm dần trong suốt năm 2024” và Fed có thể sẽ không đạt được mục tiêu dài hạn 2% trước đầu năm 2026.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.