Giới chức Fed đánh giá về khả năng cắt giảm thêm lãi suất

Ngày 20/11, bà Lisa Cook, thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), cho biết lạm phát của nước này tiếp tục giảm, với tiền lương và thị trường việc làm "hạ nhiệt", giá cả tăng cao chủ yếu thiên về lĩnh vực nhà ở. Với chiều hướng này, việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất được đánh giá là vẫn phù hợp. 
Chú thích ảnh
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Trong nội dung chuẩn bị trình bày tại Đại học Virginia, bà Cook nhấn mạnh tổng thể dữ liệu cho thấy xu hướng lạm phát giảm vẫn đang diễn ra và thị trường lao động đang dần hạ nhiệt. Bà cho rằng việc điều chỉnh tỷ lệ lãi suất về mức trung lập có thể là điều phù hợp trong thời gian tới, song quyết định cụ thể sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế mới, như sự thay đổi trong thị trường lao động và lạm phát.

Tuy nhiên, Thống đốc Fed dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống còn 2,2% vào năm tới và sẽ thấp hơn sau đó trong bối cảnh kinh tế tiếp tục khởi sắc đi đôi với thị trường lao động vững chắc. Nếu theo chiều hướng tích cực này, Fed có thể giảm dần các biện pháp thắt chặt chính sách để kiềm chế lạm phát cho đến khi đạt được mức lãi suất trung lập, tức không kích thích cũng không kìm hãm nền kinh tế. Quan chức này không nêu rõ mức lãi suất trung lập là bao nhiêu.

Cùng ngày, bà Michelle Bowman, cũng là thành viên trong Hội đồng Thống đốc Fed, cảnh báo ngân hàng trung ương Mỹ cần thận trọng không nên cắt giảm lãi suất "quá nhanh” do điều này tiềm ẩn hệ lụy xấu.

Phát biểu tại một hội nghị ở Florida, bà Bowman cho biết trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh, việc hạ lãi suất quá nhanh kéo theo nguy cơ làm bùng phát áp lực lạm phát trở lại. Do đó bà cho rằng Fed nên theo đuổi cách tiếp cận cẩn trọng đối với việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Lãi suất chuẩn hiện tại được đặt trong phạm vi từ 4,5% đến 4,75% và Thống đốc Cook nhận định việc Fed cắt giảm 0,75 điểm phần trăm so với lãi suất chuẩn nói trên tại hai cuộc họp trước đó là "một bước tiến mạnh mẽ hướng tới việc loại bỏ chính sách thắt chặt". Dù vậy, bà không xác nhận khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của ngân hàng này vào ngày 17-18/12 tới.

Trong khi đó, các nhà đầu tư ngày càng hoài nghi về khả năng Fed cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tháng tới. Theo số liệu của CME Group, tỷ lệ giới đầu tư tin vào động thái chính sách này đã giảm dần xuống 45% kể từ khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nêu khả năng đánh thuế hoặc cắt giảm thuế và hạn chế nhập cư có thể thay đổi hướng tăng trưởng, việc làm và lạm phát theo những cách không chắc chắn. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ thiếu niềm tin vào điều này đã tăng lên 55%.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.