Giới chức châu Âu phản đối các tuyên bố của tỷ phú Elon Musk

Ngày 8/1, giới chức Tây Ban Nha và Pháp kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần hành động cứng rắn hơn với tỷ phú Elon Musk khi cáo buộc ông chủ mạng xã hội X can thiệp vào chính trường châu Âu.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Mỹ Elon Musk phát biểu tại Krakow, Ba Lan. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Phát biểu trong một sự kiện, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cáo buộc "người đàn ông giàu nhất thế giới" công khai tấn công các thể chế châu Âu và kích động lòng hận thù. Ông cho rằng đây là vấn đề, là thách thức đối với nền dân chủ châu Âu.

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu trên đài phát thanh, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot kêu gọi Ủy ban Châu Âu sử dụng luật hiện hành theo cách cứng rắn hơn để bảo vệ không gian công cộng của châu Âu. Ông cũng tuyên bố Paris sẽ có các biện pháp can thiệp riêng rẽ nếu cơ quan này không có động thái.

Các tuyên bố được đưa ra sau khi trong những tuần gần đây, tỷ phú Musk có những nhận định can thiệp mạnh mẽ vào đời sống chính trị châu Âu. Cụ thể, trên nền tảng mạng xã hội của mình, ông Musk đã thể hiện ủng hộ đảng cực hữu AfD của Đức đồng thời chỉ trích mạnh mẽ Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Trong khi đó, mạng xã hội X của tỷ phú Musk cũng đang vấp phải làn sóng tẩy chay tại các trường đại học Anh sau việc các thông tin sai lệch được phát tán trên nền tảng này dẫn đến các cuộc bạo lực phân biệt chủng tộc vào năm ngoái.

Theo một cuộc khảo sát do truyền thông Anh tiến hành đối với tài khoản X của hơn 150 trường đại học, cao đẳng và nhạc viện, nhiều trường đại học Anh đã giảm việc sử dụng X xuống mức tối thiểu hoặc ngừng hoàn toàn, sau khi hàng loạt học giả rời khỏi nền tảng này. Cụ thể, trong số 31 trường của Đại học Cambridge, ít nhất 7 trường đã ngừng đăng bài lên X, trong đó có Homerton College, nơi có lượng sinh viên lớn nhất. Tại Oxford, Merton College, trường đại học được xếp hạng cao nhất về mặt học thuật, đã xóa tài khoản X của mình. Danh sách này còn có thể kể đến Đại học Kinh doanh London, Đại học Harris Manchester, Đại học East Anglia, Đại học Falmouth, Đại học Plymouth Marjon, Đại học London Metropolitan, Đại học Buckinghamshire New, Nhạc viện Royal Northern College of Music, Nhạc viện Trinity Lab và Nhạc viện Royal Central School of Speech and Drama. Lý do được đưa ra là những lo ngại về thông tin sai lệch, nội dung cổ xúy bạo lực và sự tương tác giảm sút.

Việc các tổ chức tại Anh rút khỏi mạng xã hội X bắt đầu sau khi làn sóng biểu tình phản đối người nhập cư và Hồi giáo bùng phát thành bạo loạn trên khắp nước Anh vào tháng 8/2024. Nguyên nhân xuất phát từ tin đồn thất thiệt về gốc gác của nghi phạm 17 tuổi trong vụ đâm dao nghiêm trọng nhằm vào một lớp học múa của các bé gái ở thị trấn Southport.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.