Gió to khiến cháy rừng lan rộng, vượt khỏi tầm kiểm soát

Ngày 9/9, gió mạnh đã khiến các đám cháy rừng tại 2 bang Queensland và New South Wales của Australia lan rộng, trong đó tại một số khu vực ngọn lửa đã vượt khỏi tầm kiểm soát thiêu rụi hàng nghìn hécta đất rừng. 
Chú thích ảnh
Gió mạnh đã khiến các đám cháy rừng tại 2 bang Queensland và New South Wales của Australia lan rộng. Ảnh: theguardian.com

Cơ quan Dịch vụ hàng không Australia cho biết thêm gió mạnh cũng ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay Sydney. Một đường băng của sân bay nhộn nhịp nhất nước này đã phải đóng cửa trong 3 giờ đồng hồ sáng 9/9. 

Cục Khí tượng Australia cảnh báo gió mạnh với tốc độ lên tới khoảng 90 km/h dọc theo vùng ven biển phía Đông bang New South Wales trong ngày 9/9. Cơ quan này giải thích gió mạnh lên do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua biển Tasman giữa Australia và New Zealand, cũng như vùng áp thấp ở ngoài khơi vùng ven biển phía Nam tại vịnh Great Australia. Dự kiến, gió sẽ giảm vào ngày 10/9.

Liên quan đến thiệt hại do cháy rừng, Cơ quan phòng, chữa cháy vùng nông thôn New South Wales xác nhận ít nhất 5 ngôi nhà đã bị tàn phá tại bang này, trong khi lực lượng chức năng cứu được hơn 200 ngôi nhà khỏi “giặc lửa”. 

Trước đó, ngày 8/9, hơn 70 đám cháy rừng xảy ra tại bang Queensland nhưng không đe dọa trực tiếp những khu vực tập trung đông dân. Trong khi đó, 57 đám cháy rừng bùng phát tại New South Wales, trong đó đám cháy lớn nhất thiêu rụi một khu vực rộng hơn 56.000 hécta. Hiện nhiều khu vực tại New South Wales đang hứng chịu nạn hạn hán nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.

Mùa cháy rừng năm nay đến sớm hơn bình thường tại 2 bang nói trên. Nhà chức trách cảnh báo tình hình hiện nay cho thấy nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại bang Queensland trong mùa Hè của Nam bán cầu từ tháng 12 đến tháng 2. Trong 2 năm qua, vùng ven biển Đông Australia ghi nhận lượng mưa thấp hơn mức trung bình các năm, gây ra tình trạng hạn hán tại nhiều khu vực.

Nguyễn Hằng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.