Gìn giữ văn hóa bản địa qua trang phục các dân tộc tỉnh Hòa Bình

Tối 17/11, tại Quảng trường Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức Chương trình Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024 diễn ra từ ngày 15-23/11/2024. Chương trình có nhiều tiết mục trình diễn của các dân tộc Hòa Bình gồm: Mường, Thái, Dao, Mông, Tày, Kinh..., thu hút được hàng nghìn người dân cùng du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.  

Chú thích ảnh
Bà Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình Quách Thị Kiều nhấn mạnh, Hòa Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số, đông nhất là dân tộc Mường, tiếp đến là các dân tộc Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn trang phục của dân tộc Thái.

Các dân tộc vừa có nét văn hóa, tín ngưỡng chung, vừa có nét văn hóa truyền thống, tín ngưỡng riêng của từng dân tộc, độc đáo, phong phú, đa dạng. Cùng với tiếng nói, trang phục là một di sản văn hóa truyền thống mang đặc trưng rất dễ nhận biết của từng dân tộc, chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của từng tộc người. Mỗi dân tộc lại có quy cách riêng về trang phục nhằm tạo nên sự phù hợp, khác biệt theo giới tính, lứa tuổi và địa vị xã hội. Nghệ thuật trang trí trên các loại trang phục cũng rất đa dạng, phong cách tạo hình hay họa tiết mang chủ đề và cả kỹ thuật thể hiện riêng... đó là những biểu trưng, đặc sắc cho văn hóa của từng dân tộc.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn trang phục của dân tộc Dao.

Tuy nhiên, thời gian qua, trang phục truyền thống của các dân tộc đang có dấu hiệu bị mai một. Tại các địa phương, phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số không còn mặc trang phục truyền thống trong đời sống sinh hoạt hằng ngày mà chỉ mặc trong dịp lễ, Tết, lễ hội, đám hiếu, hỷ… Không chỉ vậy, nhiều bạn trẻ còn e ngại và không biết mặc các bộ trang phục của dân tộc mình đúng cách. Do vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu với UBND tỉnh Hòa Bình định kỳ tổ chức các cuộc thi trình diễn trang phục truyền thống gắn với các lễ hội, ngày hội văn hóa; khuyến khích các nghệ nhân, diễn viên và các tầng lớp nhân dân mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình khi tham gia các cuộc họp, lễ hội và trình diễn các loại hình nghệ thuật trên sân khấu.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn trang phục của dân tộc Mông.

Chương trình Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Hòa Bình nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu giá trị độc đáo của trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh tới du khách trong nước và quốc tế. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về các di sản văn hóa quý báu của mỗi dân tộc. Đây còn là không gian văn hóa độc đáo để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đồng thời thúc đẩy sự phát triển du lịch của địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.