Giết người vì 1 cái ấm pha chè

Ngày 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã kết tội cáo Sùng Mí Sò (SN 1977, dân tộc Mông, thường trú tại xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc) phạm tội "giết người". Nguồn cơn sự việc chỉ bắt đầu bằng một chiếc ấm pha trà trị giá 30 ngàn đồng.
Ngày 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã kết tội cáo Sùng Mí Sò (SN 1977, dân tộc Mông, thường trú tại xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc) phạm tội "giết người". Nguồn cơn sự việc chỉ bắt đầu bằng một chiếc ấm pha chè trị giá 30 ngàn đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 24 giờ ngày 18/10/2012, tại xóm Tả Chả Lảng, xã Sủng Trà (huyện Mèo Vạc - Hà Giang), chỉ vì nguyên cớ nhỏ là năm 2011, Sò đã cho Sùng Chứ Sùng (SN 1974 là người cùng thôn) mượn một chiếc ấm pha chè trị giá 30 ngàn đồng, nhưng Sùng đã làm vỡ và chưa đền tiền cho Sò. Do uống rượu say, lời qua tiếng lại nên Sò đã nảy sinh ý định dùng dao giết chết Sùng. Đối tượng Sò đã có hành vi dùng dao thái cỏ cho bò (dài 44,5 cm, bản lưỡi dao rộng nhất 7 cm) chém liên tiếp 2 nhát làm Sùng tử vong ngay tại chỗ.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo Sùng Mí Sò là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sống của con người, xâm phạm đến trật tự xã hội nên cần có bản án thích đáng. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sùng Mí Sò 15 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng; trợ cấp tiền nuôi con của bị hại mỗi tháng 200.000 đồng cho đến khi trưởng thành.

Việc đưa ra xét xử lưu động, công khai vụ án giết người đã thu hút hàng nghìn bà con đồng bào dân tộc thiểu số chứng kiến, theo dõi và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân và chính quyền địa phương. Phiên tòa đã khép lại, cùng bản án được tuyên dành cho bị cáo là hoàn toàn đúng người, đúng tội. Đây là một hình thức xét xử lưu động thường xuyên được Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức, có tác động tích cực trong công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số.


Minh Tâm

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.