'Giếng bốc cháy' có thể gây sụt lún đất

Do túi khí mê tan này đã hình thành và tồn tại hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm qua, nay bị “chọc thủng” đã làm phá vỡ sự cân bằng vốn có của nó. Do đó, nguy cơ gây sụt lún đất và cháy, nổ là rất cao.

Đó là khẳng định của Tiến sĩ Nguyễn Đức Lý, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình với phóng viên TTXVN vào ngày 9/4. Trước đó, lửa từ mũi ống khoan giếng nước tại nhà ông Nguyễn Văn Cảnh ở thôn Lộc Long (xã Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) cháy ngày càng mạnh. Gia đình ông Cảnh đã dùng ngọn lửa để đun nước sử dụng.

Theo Tiến sĩ Lý, nếu không thực hiện việc lấp lỗ khoan bốc cháy nói trên thì một số nguy cơ có thể xảy ra như: Sụt lún đất, gây cháy, nổ và ngạt khí là rất cao. Nguyên nhân khiến lỗ khoan giếng ở gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh, chị Nguyễn Thị Âu ở địa chị nói trên bốc cháy là do khí mê tan (CH4) bởi trước đây vùng đất này có đầm lầy, ao hồ, xác động thực vật bị chôn vùi phân huỷ nên tạo thành túi khí mê tan.

'Giếng bốc cháy' có thể gây sụt lún đất ảnh 1

Hiện trường nơi xuất hiện luồng "khí lạ" khi khoan giếng gây cháy mãi không tắt. Ảnh: dantri.com.vn

Do túi khí mê tan này đã hình thành và tồn tại hàng trăm năm thậm chí hàng ngàn năm qua nay bị “chọc thủng” như hiện nay đã làm phá vỡ sự cân bằng vốn có của nó, do đó nguy cơ gây sụt lún đất và gây cháy, nổ là rất cao.

Bản thân khí mê tan là loại khí không màu, không mùi và không gây độc hại đến sức khoẻ con người nhưng có một số khí “đồng hành” đi kèm với nó như oxit cac bon, sunfurua, co2...thì có khả năng gây độc hại cho con người, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng như lời đồn đại mang màu sắc mê tín dị đoan gây hoang mang cho người dân trong thời gian qua.

Để hạn chế những nguy cơ nói trên có thể xẩy ra, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình cần sớm có biện pháp để lấp lỗ khoan giếng bốc cháy tại gia đình anh Nguyễn Văn Cảnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cần quan tâm giúp người dân thôn Lộc Long xã Xuân Ninh có nước sạch để sinh hoạt, cấm mọi hành vi khai thác sử dụng túi khí một khi chưa được phép của cơ quan chức năng.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.