Gien 'thây ma’ khiến tế bào não người vẫn hoạt động nhiều giờ sau qua đời

Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng bộ não của con người vẫn hoạt động sau khi chết nhiều giờ. Hiện tượng kỳ lạ này được cho là nhờ các tế bào thần kinh “gien thây ma”.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - AFP

Một bài đăng trên tạp chí Scientific Reports mới đây chỉ ra rằng các tế bào thần kinh đệm - không phải tế bào thần kinh hoạt động trong hệ thần kinh trung ương – sẽ hoạt động mạnh mẽ trong khoảng 12 giờ sau khi một người qua đời. 

Các tế bào não này không chỉ hoạt động mạnh mẽ hơn mà còn mở rộng kích thước và phát triển các phần phụ giống như cánh tay. Tất cả các gien này đều liên quan đến các tế bào thần kinh đệm bị viêm, thường bắt đầu hoạt động sau não bị tổn thương do thiếu ôxy hoặc đột quỵ. Đặc điểm đặc biệt này đã khiến họ gọi các tế bào thần kinh đệm là “gien thây ma”.

Tác giả Jeffrey Loeb, Trưởng khoa thần kinh và phục hồi chức năng tại Đại học Illinois, nhấn mạnh rằng phát hiện của nhóm nghiên cứu có thể khiến nhiều người bất ngờ, kể cả các nhà nghiên cứu khác trong lĩnh vực.

Ông nói: "Hầu hết các nghiên cứu đều giả định rằng mọi hoạt động của bộ não sẽ ngừng lại khi tim ngừng đập, nhưng điều này không phải như vậy. Phát hiện của chúng tôi sẽ hữu ích trong giải thích nghiên cứu về mô não người".

Cho đến nay, các nhà khoa học sử dụng mô não người để nghiên cứu các phương pháp điều trị mới cho những chứng rối loạn thần kinh như bệnh tự kỷ và bệnh Alzheimer đều chưa tính toán đến hoạt động của tế bào sau khi chết. 

Tuy vậy, “gi thây ma” không thể sống mãi. Nhóm nghiên cứu của Loeb nhận thấy sau khoảng 24 giờ, các tế bào thần kinh đệm ngừng hẳn hoạt, không hề khác biệt so với các mô não đang phân hủy khác.

Một nghiên cứu năm 2016 trước đó của Đại học Washington (Mỹ) từng phát hiện kết quả tương tự ở động vật, cho thấy hơn 1.000 gien vẫn hoạt động sau khi chúng chết đi, trong đó có những gien sống được gần 24 giờ. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.