Giật mình với bí quyết sống thọ của cụ ông già nhất Na Uy

Tân cụ ông già nhất Na Uy, ông George Melford Nygaard 107 tuổi đã chia sẻ bí quyết để sống lâu và viên mãn của bản thân.
Giật mình với bí quyết sống thọ của cụ ông già nhất Na Uy ảnh 1

Ông George Melford Nygaard vẫn giữ thói quen uống rượu mỗi ngày. Ảnh: Nettavisen

Sau khi người lớn tuổi nhất Na Uy là Torbjorn Ovrebo qua đời tuần trước, ông Nygaard chính thức giữ kỷ lục này. Ông sẽ kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 108 vào ngày 12/1/2018. 
“Không đúng khi nói bạn phải sống khỏe mạnh để sống lâu. Tôi ăn và uống mọi thứ mình muốn trong suốt cuộc đời. Tôi nghiện thuốc lá nặng cho tới những năm 40 tuổi và tôi vẫn uống một cốc rượu mỗi ngày. Điều này đã thấm vào máu. Nhưng tôi đảm bảo không uống quá nhiều”, cụ ông Nygaard chia sẻ. 
Ngoài ra, ông cho biết bản thân luôn giữ tâm trạng vui vẻ. Ông không quá bận tâm tới kỷ lục mà ông đang giữ ở Na Uy vì cho rằng đó là một suy nghĩ không tốt. 
Giật mình với bí quyết sống thọ của cụ ông già nhất Na Uy ảnh 2

Ông đọc báo để cập nhật tình hình trong nước và quốc tế. Ảnh: Glomdalen

Ông Nygaard sinh năm 1910 tại North Dakota, Mỹ sau khi cha ông rời quê hương Na Uy năm 1894. Ông đã trải qua hai cuộc chiến tranh lớn của thế giới. 
Ông Nygaard từng có thời gian hút đến 60 điếu thuốc mỗi ngày và hiện nay vẫn uống một cốc rượu hàng ngày. Ông đã tự lái xe cho đến năm 95 tuổi khi mắt ông bắt đầu mờ đi. 
Sau một thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ, ông cùng vợ là bà Adele trở về quê hương Na Uy. Năm 1992, bà Adele qua đời vì bệnh viêm phổi nên ông buộc phải chuyển đến nhà dưỡng lão và sống ở đó cho đến nay. 
Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn giữ được tinh thần tích cực cũng như chú ý đến mọi sự kiện nóng trên thế giới. 
Tờ Nettavisen đưa tin, trong năm 2017 tại Na Uy có 945 công dân sống trên 100 tuổi. Bà Marie Antoinette Andersen hiện là người lớn tuổi nhất Na Uy, vừa tròn 108 tuổi vào ngày 29/9. 
Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.