Giật mình về việc trẻ em 'lướt' Web

Một nghiên cứu mới đây cho biết trẻ em dành thời gian trên Internet nhiều gấp đôi tưởng tượng của phụ huynh và độ tuổi bắt đầu sử dụng Internet trung bình của trẻ là 3 tuổi.

Một nghiên cứu mới đây cho biết trẻ em dành thời gian trên Internet nhiều gấp đôi tưởng tượng của phụ huynh và độ tuổi bắt đầu sử dụng Internet trung bình của trẻ là 3 tuổi.

Giật mình về việc trẻ em 'lướt' Web ảnh 1

Ngày càng có nhiều bố mẹ cho phép con cái sử dụng Internet khi chúng còn rất nhỏ tuổi. Ảnh: Internet

Gần 30% số bố mẹ cho phép con cái sử dụng Internet mà không có giới hạn và không theo dõi. Trong đó có 1/8 số bố mẹ để cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi hoặc thậm chí nhỏ hơn sử dụng mạng Internet. Chỉ có 1/7 số bố mẹ đợi cho con họ ít nhất đủ 10 tuổi mới cho phép chúng dùng mạng internet.

Trong khi có ¾ số các bậc phụ huynh tin rằng con cái của họ chỉ dành ra gần 1 giờ đồng hồ mỗi ngày trên mạng, thì trẻ em lại thừa nhận thật ra chúng lướt mạng trung bình 2 giờ/ngày.

Việc tiêu tốn nhiều thời gian vào các hoạt động trên mạng Internet khiến cho nhiều trẻ gặp vấn đề với các hoạt động ngoài đời thực, cần đến sự tập trung như đọc sách… Trong khi các bậc phụ huynh cho rằng thời gian con cái họ truy cập mạng là vô hại thì thật ra chúng lại dẫn đến việc làm tăng nguy cơ các bệnh về thể chất cũng như vấn đề tâm lí.

Sự gia tăng nhanh chóng của việc sử dụng những chiếc điện thoại thông minh cũng như các loại máy tính bảng đồng nghĩa với việc sử dụng Internet đã trở thành một hình thức “cấm túc” hiện đại dành cho trẻ. Có ¾ số bố mẹ đã áp dụng cách thức này. Tuy nhiên, vẫn có 1/8 số trẻ tiết lộ chúng tiếp tục truy cập web một cách bí mật hoặc quấy rầy bố mẹ cho đến lúc họ bỏ cuộc và thay đổi “lệnh cấm vận”.

Siobhan Freegard, người đồng sáng lập ra trang Netmums, đã khảo sát 825 trẻ em tuổi từ 7-16 và 1.127 bố mẹ cho biết: “Web là một phát minh tuyệt vời và là một phần quan trọng trong cuộc sống của trẻ em, nhưng công nghệ đang phát triển quá nhanh và không thể dự đoán được tác động của chúng lên lũ trẻ sẽ như thế nào. Chúng ta đang nuôi dưỡng một thế hệ sành công nghệ, nhưng cái giá của việc đó vẫn còn chưa rõ”, Siobhan nói.

A.M (Theo Telegraph)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.