Giáo viên tố cáo vụ làm khống học bạ bị kỷ luật

Giáo viên dạy Văn – Trung tâm giáo dục Thường xuyên huyện Buôn Đôn – người tố cáo việc làm khống học bạ tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Buôn Đôn đã bị Trung tâm này kỷ luật cảnh cáo vì hành động trên.
Cô Đinh Thị Nhã Uyên (giáo viên dạy Văn – Trung tâm giáo dục Thường xuyên huyện Buôn Đôn) – người tố cáo việc làm khống học bạ tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Buôn Đôn đã bị Trung tâm này kỷ luật cảnh cáo vì hành động trên.

Trong khi đó theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, đến thời điểm này đã phát hiện 12 học bạ có sai phạm. Trong đó, có 10 học bạ được làm khống từ lớp 10; 2 học bạ cho điểm khống, sửa điểm các môn thi lại, có dấu hiệu giả mạo chữ ký hiệu trưởng, sử dụng dấu sai quy định. Ngoài ra, Sở cũng đang kiểm tra, xác minh nhiều hồ sơ khác được nghi là làm giả, làm khống từ những kỳ thi trước năm 2012.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã bàn giao 8 học bạ, trong đó có 6 học bạ khống cho Phòng An ninh chính trị nội bộ PA83, Công an tỉnh để điều tra làm rõ mục đích hành vi, mức độ và các cá nhân sai phạm.

Đại diện Sở Giáo dục và đào tạo cũng khẳng định: Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn chịu trách nhiệm chính trong sai phạm làm khống các học bạ để các học viên ảo được dự thi tốt nghiệp.

“Vấn đề sai phạm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn có tính hệ thống, kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành” – đó là khẳng định của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại cuộc họp báo định kỳ tháng 9 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chiều 3/9.

Theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Bắt đầu từ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012, việc kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ liên quan; xác nhận tư cách thí sinh; quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ là do hiệu trưởng, giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên cũng có liên đới đến sai phạm do chưa chú trọng kiểm tra kỹ các hồ sơ của học sinh.

Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vẫn đang chờ kết quả xác minh điều tra của Công an tỉnh về mục đích, hành vi của những sai phạm trên để tiến hành xử lý. Quan điểm của Sở là xử lý nghiêm minh những cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.


Anh Dũng

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.