Giáo viên chủ nhiệm trong vụ trường Gateway có thể bị mức án đến 5 năm tù
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, Nam Từ Liêm, Hà Nội) là cô giáo chủ nhiệm lớp cháu Lê Hoàng L (cháu L bị tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón). Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội): “Nếu bị Tòa án kết tội ‘Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’, giáo viên này có thể đối mặt với mức phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm theo quy định điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015”.
Theo luật sư Đặng Văn Cường, trong trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ về cán bộ, giáo viên của trường Gateway có lỗi, đã không thực hiện hết trách nhiệm dẫn đến hậu quả học sinh tử vong, người thiếu trách nhiệm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
“Để xảy ra vụ việc cháu bé tử vong trên xe ô tô chắc chắn không chỉ có trách nhiệm của người lái xe, người phụ trách đưa đón, mà còn có trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, của nhà trường. Trách nhiệm ở đây có thể là trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự”, luật sư Cường nói.
Theo luật sư Cường, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phải thu thập được các tài liệu chứng cứ chứng minh cô giáo có nhiệm vụ trông nom, quản lý học sinh, nhưng giáo viên này đã không thực hiện hoặc không thực hiện hết nhiệm vụ, là nguyên nhân dẫn đến hậu quả cháu bé tử vong.
Một số luật sư cũng cho rằng, ngoài giáo viên chủ nhiệm, cơ quan điều tra cũng có thể sẽ xem xét trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên khác có liên quan trong quy trình quản lý, giảng dạy, chăm sóc học sinh, tùy thuộc vào mức độ sai phạm và yếu tố lỗi mà sẽ có đề cập, kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp. Do đó, quyết định cuối cùng trong vụ việc này để xác định ai là người sai phạm? ai là người có tội, tội đến đâu?... sẽ thuộc về tòa án theo thủ tục tố tụng hình sự.
Theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: "Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm: a) Làm chết người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng”.
Ngày 12/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang điều tra 2 vụ án liên quan đến hành vi đổ, chôn lấp trái phép chất thải rắn thông thường (xà bần) với quy mô lớn trên địa bàn; đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.
Chiều 11/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.
Ngày 10/9, VKSND tối cao tổ chức khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công tại VKSND TP Hà Nội.
Chiều 11/9, Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 thuyền viên để điều tra về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.