Giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền Đông Congo bất chấp lệnh ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/3, Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Dân chủ Congo (FARDC) cáo buộc lực lượng nổi dậy Phong trào 23 tháng 3 (M23) đã vi phạm lệnh ngừng bắn mới nhất được lên kế hoạch vào ngày 7/3. 
Chú thích ảnh
Các tay súng nhóm M23 rời khỏi Rumangabo, CHDC Congo, ngày 6/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo mới nhất, FARDC cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra giữa lực lượng này và M23, nhóm vũ trang tuyên bố sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn từ 12h trưa (giờ địa phương) ngày 7/3. M23 đã tấn công một số vị trí của FARDC ở phía Đông tỉnh Bắc Kivu, nơi căng thẳng đã leo thang trong vài tháng qua, vì giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ngoài ra, FARDC cũng cáo buộc phiến quân M23 đã thực hiện vụ nã đạn tầm xa hôm 6/3 khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở thành phố Sake, cách Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu 27 km. Cả hai bên đã cáo buộc lẫn nhau phát động các cuộc tấn công nhằm vào vị trí của mình.

Willy Ngoma, phát ngôn viên của M23, nói rằng quân đội Congo ngày 6/3 đã tấn công "đồng thời vào tất cả các vị trí của họ" và nhóm này vẫn đang bị tấn công vào sáng ngày 7/3. M23 đã phản ứng "để tự vệ". Trong khi đó, về phía chính quyền CHDC Congo, phát ngôn viên của quân đội nước này ở Bắc Kivu, trung tá Guillaume Ndjike tố cáo "lần vi phạm thứ 11 của M23 không chỉ đối với lệnh ngừng bắn mà còn đối với luật nhân đạo quốc tế". Theo ông Ndjike, các phát súng nhằm vào vị trí căn cứ của Phái bộ của Liên hợp quốc tại CHDC Congo (Monusco) và vào đội quân Burundi vừa được triển khai trong lực lượng khu vực của Cộng đồng Đông Phi (EAC).

Trước đó, ngày 3/3, tại Luanda, sau nhiều lần lệnh ngừng bắn bị hủy bỏ, Tổng thống Angola João Lourenco, người được Liên minh châu Phi (AU) chỉ định làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng chính trị ở CHDC Congo, đã công bố lệnh ngừng bắn mới nhất sẽ có hiệu lực từ trưa 7/3 khi M23 ngừng mọi hoạt động quân sự. 

Mặc dù tiếp tục giành được những bước tiến trên thực địa, nhưng M23 trước đó trong một thông cáo báo chí đã khẳng định việc sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn nêu trên nhằm mở đường cho cuộc đối thoại trực tiếp với Chính phủ CHDC Congo. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres hôm 6/3 đã kêu gọi M23 tôn trọng lệnh ngừng bắn mới nhất này để tạo điều kiện cho LHQ rút hoàn toàn lực lượng khỏi tất cả các khu vực bị chiếm đóng ở phía Đông nước này.

Trung Khánh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.