Giao tranh tại Sudan: Anh sơ tán các nhà ngoại giao; Canada dừng hoạt động tại thủ đô Khartoum

Ngày 23/4, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo các lực lượng vũ trang của nước này đã sơ tán nhân viên ngoại giao cùng các thành viên gia đình của họ khỏi Sudan.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Anh Dominic Raab ở thủ đô London, ngày 1/2/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chia sẻ trên tài khoản Twitter cá nhân, nhà lãnh đạo Anh khẳng định tiếp tục theo đuổi mọi cách thức để chấm dứt đổ máu ở Sudan và đảm bảo an toàn cho các công dân Anh còn ở nước này. 

Trước đó, Mỹ, Pháp, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có động thái tương tự ở Sudan. 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Canada thông báo đã tạm đình chỉ hoạt động ở thủ đô Khartoum của Sudan và các nhà ngoại giao nước này sẽ làm việc từ một địa điểm an toàn bên ngoài đất nước đang bị chao đảo trong xung đột vũ trang này. Tuy nhiên, các hoạt động lãnh sự vẫn được duy trì ở một mức độ nhất định. 

Giao tranh tiếp diễn tại Sudan khiến an ninh ngày càng bất ổn và dẫn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này. Trong bối cảnh đó, nhiều nước, trong đó có Mỹ, Pháp, Hà Lan, Saudi Arabia... đang khẩn trương sơ tán công dân của mình.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xe tải bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ở tỉnh Hadramout, Yemen ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát·

Quân đội Yemen dồn dập tấn công, giành lại nhiều vị trí từ Houthi

Truyền thông nhà nước Yemen dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội nước này đã tiến về Ghayl Bani Omar trong khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của Houthi, đồng thời thu giữ trang thiết bị quân sự trong các cuộc giao tranh cũng như gây thương vong cho lực lượng Houthi.