Giao tranh giữa Pakistan và Afghanistan tiếp diễn

Ngày 3/3, các nguồn tin an ninh cho biết Pakistan vừa tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các vị trí của Taliban, trong đó tập trung vào các mục tiêu tại thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan. Hậu quả là 1 kho đạn dược và 1 cơ sở lưu trữ thiết bị bay không người lái ở thành phố này đã bị phá hủy.
Chú thích ảnh
Thiệt hại do giao tranh tại Kandahar, Afghanistan ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Thông tin và Phát thanh Pakistan Attaullah Tarar, ông Attaullah Tarar cho biết các lực lượng an ninh đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới diễn ra trong đêm tại tỉnh Balochistan (Tây Nam) và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Tây Bắc). Cuộc giao tranh này đã khiến ít nhất 67 thành viên Taliban thiệt mạng.

Trong một diễn biến riêng rẽ, các quan chức an ninh xác nhận không quân Pakistan đã tấn công căn cứ không quân Bagram trong chiến dịch vào rạng sáng 1/3. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Enayatullah Khwarizmi xác nhận thông tin tại cuộc họp báo ở Kabul ngày 3/3. Ông Khwarizmi cho biết cuộc tấn công không gây thương vong hay thiệt hại đáng kể nào, đồng thời nhấn mạnh Afghanistan không mong muốn giải quyết vấn đề bằng xung đột.

Những ngày gần đây, căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan gia tăng, với nhiều đợt tấn công qua lại. Đây là đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ tháng 10/2025 khi ít nhất 70 người đã thiệt mạng và các cửa khẩu giữa hai nước phần lớn bị đóng cửa.

Trong thông báo mới nhất, phó phát ngôn viên Chính phủ Afghanistan Hamdullah Fitrat cho biết ít nhất 110 dân thường, trong đó có 65 phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong khi 123 người bị thương trong các cuộc không kích và pháo kích của Pakistan trên khắp Afghanistan từ ngày 21/2 - 2/3. Xung đột giữa hai bên cũng gây thiệt hại đáng kể, với 353 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần, 1 trung tâm y tế bị hư hại và 1 trường học bị ảnh hưởng. Ít nhất 8.400 gia đình Afghanistan phải rời nhà ở đi lánh nạn.

Trước tình hình trên, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) bày tỏ lo ngại về các báo cáo trẻ em thương vong do xung đột, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và bảo vệ tính mạng dân thường.

Hiện rất khó có thể xác minh độc lập con số thương vong từ cả hai phía. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết hơn 25 binh sĩ nước này đã thiệt mạng, trong khi ước tính số người thiệt mạng phía quân đội Pakistan vào khoảng 150 người. Trong khi đó, phía Pakistan cho biết trên 430 binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng và trên 630 người bị thương.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.