Giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah tiếp diễn

Ngày 26/2, quân đội Israel thông báo đang tấn công một số mục tiêu của phong trào Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội cũng cho biết có 2 vụ phóng tên lửa nhằm vào một máy bay không người lái (UAV) của Israel đang hoạt động ở vùng trời Liban. Hệ thống David’s Sling đánh chặn 1 tên lửa trong khi 1 tên lửa bắn trúng khiến chiếc UAV rơi xuống lãnh thổ của Liban.

Phong trào Hezbollah tại Liban cũng thông báo đã bắn hạ một UAV Hermes 450 của Israel bằng tên lửa đất đối không. Đây là lần thứ hai lực lượng Hezbollah bắn hạ được dòng UAV hiện đại này, sau lần đầu vào tháng 11 năm ngoái.

Hermes 450 là dòng UAV đa tải cỡ trung do hãng Elbit Systems của Israel sản xuất, phục vụ các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ đối phương.

Cùng ngày, một nguồn tin an ninh nói rằng Israel đã không kích một số mục tiêu của phong trào Hezbollah gần thành phố Baalbek của Liban. Đây là lần đầu tiên Israel tấn công vào miền Đông Liban kể từ khi xung đột giữa lực lượng nước này và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023.

Nguồn tin trên cho biết một cuộc không kích nhằm vào một tòa nhà là trụ sở của tổ chức dân sự Hezbollah ở vùng ngoại ô Baalbek. Một cuộc không kích khác nhằm vào nhà kho của Hezbollah gần Baalbek.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).