Giao tranh đẫm máu giữa người Kurd và phiến quân Syria

Ít nhất 41 tay súng đã chết trong các vụ xung đột bạo lực giữa người Kurd với các tay súng "thánh chiến" và phần tử Hồi giáo nổi dậy ở đông bắc Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 16/10 cho biết ít nhất 41 tay súng đã chết trong các vụ xung đột bạo lực giữa người Kurd với các tay súng "thánh chiến" và phần tử Hồi giáo nổi dậy ở đông bắc Syria.

Giao tranh đẫm máu giữa người Kurd và phiến quân Syria ảnh 1

Những tay súng "thánh chiến" tại Syria. Ảnh: AFP

Theo nguồn tin trên, các tay súng người Kurd ở một số ngôi làng thuộc tỉnh Hasake giàu dầu lửa đã chiến đấu chống lại các nhóm có quan hệ với Al-Qaeda, gồm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL)" và Mặt trận Al-Nusra.

SOHR cho biết "ít nhất 41 tay súng đã chết, trong đó có 29 tên thuộc ISIL, Mặt trận Al-nusra và các tay súng Hồi giáo, 12 tay súng thuộc Ủy ban Bảo vệ Nhân dân Kurd".

SOHR xác nhận thêm rằng một trong số những kẻ thiệt mạng là thủ lĩnh địa phương của Al-Nusra, có nguồn gốc Ai Cập.


T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.