Giao thông trên cầu Crimea bị đình trệ do tình trạng khẩn cấp

Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergey Aksenov, cho biết giao thông trên cầu Crimea đã bị đình trệ do tình trạng khẩn cấp ở khu vực trụ đỡ thứ 145 của cây cầu.
Chú thích ảnh
Cầu Crimea. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của ông Aksyonov trên kênh Telegram cho biết thêm: “Các cơ quan thực thi pháp luật và tất cả các cơ quan có trách nhiệm liên quan đang làm việc”.

Thống đốc Crimea không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về vụ việc. Song vị quan chức này cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga Vitaly Gennadyevich Savelyev và các biện pháp đang được thực hiện để khôi phục tình hình. Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Crimea Igor Mikhailichenko cũng đã tới hiện trường.

Trong khi đó, hãng thông tấn RBC - Ukraine đưa tin có tiếng nổ trên cầu. Kênh Telegram Grey Zone báo cáo rằng có 2 cuộc tấn công xảy ra trên cây cầu này lúc 3h và 3h20 phút sáng 17/7. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. 

Ông Aksyonov yêu cầu cư dân Crimea giữ bình tĩnh và chỉ nên tin vào những nguồn thông tin đã được xác minh.

Sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý, Crimea đã sáp nhập Nga vào năm 2014. Vào tháng 10 năm ngoái, cây cầu dài 19 km đã bị hư hỏng trong một vụ nổ. Một chiếc xe tải cài bom đã nổ tung trên cây cầu hôm 8/10/2022, đánh sập hai nhịp cầu và khiến 3 người thiệt mạng. Bảy thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng trên đoạn đường sắt liền kề bốc cháy. Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc đó gọi vụ nổ trên cầu là một cuộc tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự.

Điện Kremlin cáo buộc lực lượng an ninh Ukraine dàn dựng cuộc tấn công trên. Song cho đến nay, chính quyền Kiev đã từ chối nhận trách nhiệm về vụ tấn công . Tuy nhiên, hôm 8/7, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Hanna Maliar bất ngờ tuyên bố trên Twitter: “273 ngày kể từ khi chúng tôi giáng đòn đầu tiên vào cầu Crimea để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của người Nga”.

Đây là lần đầu tiên một quan chức Ukraine công khai thừa nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công cầu Crimea.

Trong một tuyên bố ngày 9/7, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích hành động phá hoại cây cầu Crimea mà phía Ukraine nhận trách nhiệm.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, Reuters)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.