Giáo sư người Mỹ xin lỗi vì tự nhận là người da màu

Một giáo sư tại Mỹ đã lên tiếng xin lỗi khi giả dạng làm người da màu trong nhiều năm bất chấp thực thế bà là người da trắng.
Chú thích ảnh
Giáo sư Jessica A Krug. Ảnh: The Sun

Tờ Guardian (Anh) cho biết Giáo sư Jessica Krug đang giảng dạy lịch sử người Mỹ gốc Phi tại Đại học George Washington và đã giả danh là người da màu trong thời gian dài.

Bà Jessica Krug thừa nhận vốn là người Do Thái da trắng sinh ra tại ngoại ô thành phố Kansas. Trước khi chính thức công bố chân tướng sự việc, Giáo sư Krug đã vận động được hỗ trợ tài chính từ nhiều viện văn hóa cho cuốn sách bà viết về sự chống cự đối với buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương.

Trong cuốn sách mang tên “Fugitive Modernities” của mình, bà Krug viết: “Tổ tiên của tôi, không danh tính, đã đổ máu vì một tương lai họ khó có thể có”.

Bà Krug còn là một nhà hoạt động và từng phát biểu tại buổi lắng nghe ý kiến công chúng tại thành phố New York trong tháng 6 về bạo lực của cảnh sát với người da màu. Sau vụ công dân da màu George Floyd tử vong ngày 25/5 do bị cảnh sát ghì đầu gối lên cổ trong nhiều phút, tại Mỹ xuất hiện phong trào yêu cầu cải tổ lực lượng cảnh sát và phản đối phân biệt chủng tộc.

Nhiều người sau khi biết sự thật về Krug đã lên mạng xã hội thể hiện sự thất vọng.

Năm 2015, cựu Chủ tịch Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu Mỹ (NAACP) Rachel Dolezal bị chính cha mẹ đẻ bóc trần sự thật là người da trắng nhưng bà lại cố bắt chước là người da màu. Dolezal sau đó tự nhận bản thân là “người chuyển chủng tộc trắng đen” đầu tiên trên thế giới.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.