Giáo sư Mỹ hàng chục lần “sinh con” trong phòng tắm

Vào một đêm bận rộn cuối tuần tại quán cà phê Target trên Đại lộ Atlantic ở Brooklyn, Giáo sư Ari Nagel, 40 tuổi, đi ra từ nhà vệ sinh nam trông có vẻ xúc động và hài lòng với chính bản thân mình.
Giáo sư Mỹ hàng chục lần “sinh con” trong phòng tắm ảnh 1

Chân dung giáo sư toán học Ari Nagel.

“Sẽ tốt hơn khi nó còn ‘tươi’”, ông nói. “Nó” ở đây là tinh dịch của Giáo sư Nagel. Vị Giáo sư toán học trường Kingsborough, Brooklyn (New York) đã làm công việc hiến tinh trùng cho hàng chục phụ nữ địa phương, sinh được 22 đứa trẻ trong vòng 12 năm qua. Đối với các cặp đôi đồng tính và phụ nữ độc thân muốn có con mà không phải tốn kém tới hàng nghìn USD cho ngân hàng tinh trùng thì Giáo sư Nagel là "ông bố số 1".
Giáo sư Mỹ hàng chục lần “sinh con” trong phòng tắm ảnh 2

Tin tức về vị giáo sư đông con trên New York Post.

Trả lời về sở thích có phần đặc biệt này, ông nói: “Việc này không tốn thời gian và đằng nào tôi cũng làm. Nó rất dễ dàng đối với tôi”. Đứa con lớn nhất của Giáo sư Nagel nay đã 12 tuổi, là kết quả mối quan hệ chính thức của ông với một phụ nữ, nhưng tất cả những đứa trẻ sau đó là kết quả từ việc hiến tinh trùng của ông. Cũng có lúc, Nagel cung cấp tinh trùng theo cách truyền thống. Đôi khi, một cặp đôi đồng tính nữ muốn có con sẽ nhờ tới Nagel. Một người sẽ lên giường với bạn tình để hỗ trợ về mặt tinh thần trong khi Nagel mới là người thực sự thực hiện “nhiệm vụ”. Những lần khác, anh Negal cung cấp “sản phẩm” trong một chiếc cốc. Ari Nagel thường sử dụng nhà tắm công cộng như ở Target và Starbucks để lấy tinh dịch và đưa chúng cho những phụ nữ có nhu cầu. Vị giáo sư toán học cũng làm dịch vụ này tại nhà riêng ở Brooklyn nhưng những bà mẹ tương lai thường cảm thấy thoải mái gặp gỡ tại nơi công cộng hơn.
Giáo sư Mỹ hàng chục lần “sinh con” trong phòng tắm ảnh 3

Nagel cùng với khách hàng Kanisha Butler và con gái Aarore, ra đời từ tinh trùng hiến tặng của Giáo sư Nagel.

Khi địa điểm được lựa chọn, Giáo sư Nagel sẽ vào phòng tắm và làm các “thủ tục” gồm xem phim “mát mẻ” trên iPhone để dễ dàng lấy tinh dịch, sau đó chuyển cho khách hàng nữ. Khách hàng nữ sẽ lập tức vào phòng tắm nữ để thực hiện “thủ tục” thụ thai của cô. “Tôi có thể giữ nó trong 12 tiếng”, Dege, một người đồng tính nữ 40 tuổi, một trong những khách hàng mà Nagel gặp ở Target tuần trước, nói. Dege cho biết đã cố gắng mang thai vài lần nhưng chưa thành công trước khi sử dụng tinh trùng của Giáo sư Nagel. Tuy nhiên, lần thử này có thể sẽ khác, bởi vị giáo sư sung mãn thường thành công trong việc làm vừa lòng khách hàng, với nồng độ tinh trùng trong tinh dịch cao: 85 triệu tinh trùng/ml.
Giáo sư Mỹ hàng chục lần “sinh con” trong phòng tắm ảnh 4

Nagel vui vẻ bên khách hàng Shaniece Cromer và con gái Taraj 11 tháng tuổi.

Ông bố Nagel cho biết muốn “nhân giống” rộng rãi: “Tôi yêu cảm giác nhìn thấy các bà mẹ và em bé hạnh phúc thế nào… Đó là lý do tôi làm vậy. Đó là món quà tiếp tục cho đi”. Vị giáo sư cho biết anh có được mọi lợi ích khi có đông con cái mà chẳng phải chịu đựng sự phức tạp của gia đình hay hôn nhân. Tuy nhiên, tất cả không phải trái ngọt, Nagel cũng gặp những khó khăn trong công việc đặc biệt của mình. 5 người phụ nữ đầu tiên thụ thai thành công nhờ tinh trùng của Nagel đã kiện anh để được hỗ trợ chăm sóc em bé. Và gần một nửa tiền lương của anh dành cho con cái mình. Bất chấp lùm xùm kiện tụng và phải chu cấp cho những đứa con sinh ra từ “công việc”, Nagel cho biết anh không hối hận và vẫn muốn giúp nhiều phụ nữ có con. “Về mặt tài chính, tôi đã phá sản, nhưng tôi vẫn vui với những điều xảy ra. Tôi có 22 triệu trong ngân hàng – trong những đứa trẻ của tôi”, Giáo sư Nagel, người lớn lên trong một gia đình gốc Do Thái có 6 anh chị em, chia sẻ.
Hạnh Nhân - Nypost

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.